Cơ quan chức năng ở Cà Mau thu giữ 2 trái pháo nổ, phạt 1,5 triệu đồng đối với người sử dụng pháo nổ trái phép vào ngày 30 Tết.

Cà Mau: Phạt 1,5 triệu đồng với người đốt pháo vào ngày 30 Tết

Việt Tâm | 13/02/2019, 17:23

Cơ quan chức năng ở Cà Mau thu giữ 2 trái pháo nổ, phạt 1,5 triệu đồng đối với người sử dụng pháo nổ trái phép vào ngày 30 Tết.

Ngày 13.2, UBND tỉnh Cà Mau cho biếtđã có báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 2.2.2019 đến ngày 10.2.2019).

Theo đó, vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cựcnhư phát hiện 51 vụ đánh bài, đá gà, lắc bầu cua... với 323 người tham gia - tăng 15 vụ, 64 người so với cùng kỳ 2018.Phát hiện 6 vụ với 11 người sử dụng chất ma túy...

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm đang điều tra là 5 vụ, liên quan 15 người; tai nạn trên biển xảy ra 1 vụcháy 1 tàu cá, thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng (nguyên nhân do chập điện).

Đặc biệt, phát hiện 1 vụ với 1 người sử dụng pháo nổ trái phép vào ngày 4.2 (30 Tết) tại xã Rạch Chèo, H.Phú Tân. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2 trái pháo nổ (mua từ TP.HCM), xử phạt 1,5 triệu đồng.

Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua thống kê, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 10 người; so cùng kỳ năm 2018, tăng 3 vụ, chết giảm 2 người, bị thương tăng 6 người.

Nguyệt Danh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
1 giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Phạt 1,5 triệu đồng với người đốt pháo vào ngày 30 Tết