Mặc dù đã có khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ quy định này, khiến cho nhiều người bức xúc.

Cà Mau: Phớt lờ quy định, nhiều người vẫn thờ ơ với COVID-19

13/04/2020, 13:27

Mặc dù đã có khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ quy định này, khiến cho nhiều người bức xúc.

Nhân viên Bưu điện tỉnh Cà Mau không đeo khẩu trang theo quy định - Ảnh: Trần Khải

Ghi nhận của PV, hiện nay vẫn còn khá đông dân chúng ở Cà Mau thờ ơ, xem nhẹ tác hại của bệnh dịch. Điều này sẽ khiến cho mầm bệnh lây lan nhanh và rất khó kiểm soát nếu như có trường hợp lây nhiễm COVID-19.

Tại Bưu điện tỉnh Cà Mau vào sáng 13.4, lượng người đến giao dịch tại các quầy tập trung khá đông, đứng san sát nhau, cứ như không có lệnh giãn cách xã hội. Điều đó cho thấy sự thờ ơ, vô ý thức của không ít người trong việc phòng chống dịch bệnh.

Ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trước những tác hại nguy hiểm của dịch bệnh. Đừng để đến khi “mất bò mới lo làm chuồng” thì đã quá muộn, và hậu quả như thế nào không ai nói trước được.

Người đến giao dịch tại Bưu điện tỉnh Cà Mau rất đông nhưng không tuân thủ quy định về giữ khoảng cách an toàn

Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nhưng những chiếc khẩu trang lại ít khi sử dụng

Một tiểu thương mua bán đồ tươi ở chợ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nhưng phớt lờ khuyến cáo đeo khẩu trang

Mặc dù ngành chức năng đã có khuyến cáo nhưng việc tụ tập đông người vẫn còn diễn ra

Nhiều người chủ quan, phớt lờ những quy định, xem thường hiểm nguy của đại dịch

Thiếu sự giám sát của người lớn, nhiều nơi trẻ em vẫn còn tụ tập vui chơi

Trần Khải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Phớt lờ quy định, nhiều người vẫn thờ ơ với COVID-19