Ngày 26.7, đoàn cán bộ của tỉnh Cà Mau do ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình có 6 người tử vong do ngạt khí CO2 (xảy ra ở tỉnh Bình Dương) tại xã Định Bình, TP.Cà Mau.

Cà Mau: Thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình có 6 người tử vong do ngạt khí ở Bình Dương

Trần Khải | 26/07/2022, 20:36

Ngày 26.7, đoàn cán bộ của tỉnh Cà Mau do ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình có 6 người tử vong do ngạt khí CO2 (xảy ra ở tỉnh Bình Dương) tại xã Định Bình, TP.Cà Mau.

Tại nơi đến, đoàn cán bộ của tỉnh Cà Mau do ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên đến thân nhân của các nạn nhân sớm vượt qua đau thương. Tại đây, đoàn đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình ông Lý Văn Biện (cha ruột ông Pháp) và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình em Huỳnh Thúy Vy.

3-gia-dinh-ong-bien(1).jpg
Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau đến phúng viếng các nạn nhân

Trước đó, vụ tai nạn đã khiến 6 người trong một gia đình tử vong xảy ra tại tỉnh Bình Dương nhận đã được sự quan tâm lớn từ dư luận. Vụ việc xảy ra tại một căn nhà ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cả gia đình được xác định đã tử vong vào tối 23.7, thời điểm đó trên địa bàn có mưa lớn, kèm theo mất điện nên họ đã sử dụng máy phát điện.

Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 24.7, một người quen của các nạn nhân đến nhà kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người này đã đập cửa vào nhà thì phát hiện 6 nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí của máy phát điện.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: ông Lý Quốc Pháp, (48 tuổi), bà Đỗ Thị Tăng (38 tuổi) – vợ ông Pháp, bé Lý Bảo Khang (7 tuổi), bé Lý Quốc Thịnh (2 tuổi), cả 2 là con chung của vợ chồng ông Pháp; em Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (15 tuổi), là con riêng của vợ ông Pháp và em Huỳnh Thúy Vy (16 tuổi) là cháu ruột của ông Pháp.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng tại xã Định Bình, TP.Cà Mau.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình có 6 người tử vong do ngạt khí ở Bình Dương