Sáng 24.4, một số hộ kinh doanh quán mực nhảy và hải sản trên bè nổi khu vực cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện cá và mực nuôi nhốt trong lồng bị chết từ từ một cách bất thường nên báo tin cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Cá nuôi ở khu vực cảng Vũng Áng bị chết chưa rõ nguyên nhân

Quang Cường | 24/04/2018, 17:54

Sáng 24.4, một số hộ kinh doanh quán mực nhảy và hải sản trên bè nổi khu vực cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện cá và mực nuôi nhốt trong lồng bị chết từ từ một cách bất thường nên báo tin cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, UBND thị xã Kỳ Anh đã cử đoàn cán bộ đến kiểm tra, xem xét tình hình.

Ghi nhận ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng nay (24.4) tại các bè nổi kinh doanh hải sản khu vực cảng Vũng Áng xảy ra hiện tượng cá, mực nuôi bị chết; một sốcá, mực khác cũng có hiện tượng ngoi lên mặt nước, lờ đờ rồi chết từ từ.

Ghi nhận của cán bộ kiểm tra, có khoảng 200kg gồm cá hồng, cá mú, cá bớp và 40kg mực bị chết. Kiểm tra các xã ven biển cạnh khu vực có hiện tượng cá chết như Kỳ Ninh, Kỳ Nam, Kỳ Phương, đoàn kiểm tra không ghi nhận thấy hiện tượng cá tự nhiên chết.

Nhiều con cá ngoi lên mặt nước, lờ đờ rồi chết từ từ vào sáng 24.4

Chiều 24.4, UBND thị xã Kỳ Anh đã có báo cáo nhanh về hiện tượng cá, mực chết nói trên. Nhận định ban đầu là khu vực các bè nổi đang kinh doanh nằm giữa cầu cảng số 3, số 4 và số 5 đang thi công gây ứ đọng, giảm khả năng lưu thông nguồn nước.

Theo ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Kỳ Anh sự ứ đọng này cộng với nước thải sinh hoạt tại các công trình thải ra, khiến nước bị thiếu ô xy. Có thể đây là nguyên nhân khiến cá, mực nuôi chết.

Nghi vấn công trình thi công cầu cảng bên ngoài các bè nổicó tác động đến môi trường nước khu vực này

Hiện UBND thị xã Kỳ Anh đang phối hợp với UBND xã Kỳ Lợi, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu nước, mẫu cá và mực để đi kiểm nghiệm, đồng thời lập biên bản thống kê số lượng cá, mực chết theo hiện trạng.

Tin, ảnh: Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cá nuôi ở khu vực cảng Vũng Áng bị chết chưa rõ nguyên nhân