Sáng 17.3, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Ca sĩ Mai Khôi có tên trong danh sách 14 người ứng cử.

Ca sĩ Mai Khôi có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

Một Thế Giới | 17/03/2016, 18:22

Sáng 17.3, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Ca sĩ Mai Khôi có tên trong danh sách 14 người ứng cử.

Theo danh sách sơ bộ được thông qua, có 14 người ứng cử ĐBQH khóa XIV, trong đó 10 người được các cơ quan, đoàn thể giới thiệu và 4 người tự ứng cử.
Ngoài trường hợp tự ứng cử là ca sĩ Mai Khôi, danh sách tự ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Khánh Hòa còn có thêm 3 người khác là ông Lê Đình Cự, lao động tự do ở H.Khánh Vĩnh; ông Phạm Bá Thanh, hướng dẫn viên du lịch, trú ở phường Phương Sài, TP.Nha Trang; bà Phan Nguyễn Phương Thảo, trú ở phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang.

Một quan chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Hội nghị hiệp thương lần thứ hai diễn ra sáng nay chỉ là chốt lại danh sách sơ bộ. Cả 10 trường hợp được các cơ quan đoàn thể giới thiệu và 4 trường hợp tự ứng cử, trong đó có ca sĩ Mai Khôi, đều được thông qua. Sau đó, Hội đồng bầu cử sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú các trường hợp trong danh sách sơ bộ, tiến hành biểu quyết và loại ra những trường hợp không đủ tư cách. Danh sách các đại biểu Quốc hội khóa XIV chỉ được chính thức trong lần Hội nghị hiệp thương lần thứ 3".
Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đặt câu hỏi: "Trường hợp của Mai Khôi có hộ khẩu thường trú ở Cam Ranh nhưng cô ấy lại sống và làm ca sĩ ở Sài Gòn. Vậy lấy ý kiến cử tri ở Cam Ranh liệu có chính xác?".
Vị này trả lời: "Không sao, chúng tôi sẽ lấy ý kiến của cử tri theo đăng ký hộ khẩu thường trú của cô ấy ở Cam Ranh".

Mai Khoi, ung cu dai bieu quoc hoi, Dai bieu quoc hoi
 Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, nơi tiếp nhận đơn tự ứng cử ĐBQH khóa XIV của ca sĩ Mai Khôi. Ảnh: Dương Cầm
Gần đây, dư luận khá hoài nghi trước tin ca sĩ Mai Khôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Và ca sĩ Mai Khôi đã trả lời truyền thông: "Nếu tôi là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ mạnh dạn nói lên tiếng nói của dân, những bức xúc của dân trong các phiên họp Quốc hội. Tiếng nói của tôi sẽ mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn, trung thực và tha thiết hơn".
Lê Ngọc Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca sĩ Mai Khôi có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH tỉnh Khánh Hòa