Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra rằng các chất tạo ngọt thay thế đường nổi tiếng có thể gây tử vong cho một loài kiến Solenopsis invicta xâm lấn nguy hiểm, còn được gọi là "kiến lửa đỏ xâm lấn"

Các chất tạo ngọt có tác dụng diệt kiến lửa

Vũ Trung Hương | 02/04/2017, 20:36

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra rằng các chất tạo ngọt thay thế đường nổi tiếng có thể gây tử vong cho một loài kiến Solenopsis invicta xâm lấn nguy hiểm, còn được gọi là "kiến lửa đỏ xâm lấn"

          

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra rằng các chất tạo ngọt thay thế đường nổi tiếng (aspartame, saccharin, erythritol) có thể gây tử vong cho một loài kiến Solenopsis invicta xâm lấn nguy hiểm, còn được gọi là "kiến lửa đỏ xâm lấn».

Quê hương của chúng là các cánh rừng Nam Mỹ, nhưng nó đã lan rộng sang miền Nam nước Mỹ, các đảo West Indies, miền Nam Trung Quốc và đảo Đài Loan, Philippines và đã xuất hiện ở Ấn Độ và Úc. Solenopsin có trong nọc độc của những con kiến đó, tác động mạnh mẽ đến da người nếu bị đốt, gây ra một cảm giác tương tự như bỏng, vì vậy được gọi là kiến ​​lửa. Không hiếm những trường hợp kiến lửa đốt gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Nghiên cứu cho thấy rằng trong số quần thể kiến ​​lửa được cho ăn chất thay thế đường, tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm đối chứng 80%.Trong trường hợp này, erythritol và các chất tạo ngọt khác là chất độc tác dụng chậm, vì vậy, một khi kiến thử chén chất tạo ngọt chúng đã kịp ​​có thời gian để chuyển một phần của thức ăn nguy hiểm cho đồng loại của chúng trong quá trình trao đổi thức ăn bình thường (trophallaxis). Điều này làm cho chất ngọt liệu hiệu quả để tạo bẫy diệt kiến lửa.

Các nhà khoa học có kế hoạch thí nghiệm tiếp để xác định chính xác hơn nồng độ erythritol, saccharin và aspartame độc ​​để bẫy kiến cho phép chúng trở về tổ và chuyển chuỗi thức ăn độc cho cả đàn. Các tác giả cũng sẽ nghiên cứu để mồi bẫy kiến có hiệu quả trong điều kiện tự nhiên chứ không chỉ trong phòng thí nghiệm.

Họ đã công bố các kết quả nghiên cứu của mình trên tạp chí Economic Entomology.

 Vũ Trung Hương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các chất tạo ngọt có tác dụng diệt kiến lửa