Lãnh đạo Quân khu 7 cho biết, tính đến ngày hôm nay (4.3) số công dân đang cách ly tại các doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7 là 324 người, trong đó 273 người Việt Nam, 49 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc.

Các doanh trại Quân khu 7 đang cách ly 273 người Việt Nam, 49 người Hàn Quốc

Hồ Quang | 04/03/2020, 17:00

Lãnh đạo Quân khu 7 cho biết, tính đến ngày hôm nay (4.3) số công dân đang cách ly tại các doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7 là 324 người, trong đó 273 người Việt Nam, 49 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc.

Vì sao cô gái trốn được cách ly Covid-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất?

TP.HCM: Phát hiện thêm 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19

Bác sĩ Raphael Kot thừa nhận không tư vấn về dịch bệnh Covid-19 cho Việt Nam

Khẩu trang y tế có thực sự khan hiếm như hiện nay?

TP.HCM: Thực hư cô gái 27 tuổi nhiễm Covid-19 tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115

Nhân viên y tế phát khẩu trang y tế và hướng dẫnđeo khẩu trang - Ảnh: PV

Theo Quân khu 7, hiện Quân khu đã thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp Quân khu và triển khai 15 điểm tiếp nhận, sẵn sàng đón tiếp hơn 5.000 công dân Việt Nam và nước ngoài từ các vùng có dịch COVID-19 về địa bàn; đảm bảo đầy đủ, chu đáo nơi ăn ở, vệ sinh và phương tiện phục vụ sinh hoạt; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Quân khu 7 cho biết, tính đến ngày hôm nay (4.3) số công dân đang cách ly tại các doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7 là 324 người, trong đó 273 người Việt Nam, 49 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc.

Trong số 324 người đang được cách ly ở các doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7 có 261 người ở Trường quân sự (Bộ Tư lệnh TP.HCM) ; 22 người ở Trường Quân sự (Bộ chỉ huy sự tỉnh Bình Dương); 31 người ở Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh); 5 người ở Trường Quân sự (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng); 4 người ởTrường Quân sự (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) và 1 người ở Trường Quân sự (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận).

Và đo nhiệt độ ...

Lãnh đạo Quân khu 7 cũng cho biết, đến thời điểm này lực lượng vũ trang Quân khu không có trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao.

“Trong thời gian tới, Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai các biện pháo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Quân khu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó”, vị lãnh đạo Quân khu 7 cho biết.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các doanh trại Quân khu 7 đang cách ly 273 người Việt Nam, 49 người Hàn Quốc