Ngày 9.1 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay phục vụ Tết

Anh Tú | 12/01/2020, 10:28

Ngày 9.1 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

          

Vietnam Airlines cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, hãng sẽ tăng cường thêm gần 11.000 chỗ (tương đương 56 chuyến bay) trên 7 đường bay nội địa là giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Quốc.

Cụ thể, các chuyến bay được tăng cường bao gồm 10 chuyến bay giữa TP.HCM – Hải Phòng, 6 chuyến bay giữa TP.HCM – Thanh Hóa, 2 chuyến bay giữa TP.HCM – Đà Nẵng, 16 chuyến bay giữa TP.HCM – Vinh, 14 chuyến bay giữa TP.HCM – Huế, 6 chuyến bay giữa TP.HCM – Quảng Nam và 2 chuyến bay giữa TP.HCM – Phú Quốc.

Vietnam Airlines tăng thêm chuyến bay trong bối cảnh tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đường bay “nóng” từ TP.HCM đi các tỉnh.thành phố miền Bắc và miền Trung giai đoạn từ ngày 9.1 đến 8.2.2020 (tức từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng) hiện đã đạt 80-90%. Trước đó, vào giữa tháng 11, Vietnam Airlines đã công bố cùng với Jetstar Pacific cung ứng tổng cộng 2,23 triệu chỗ (khoảng 12.000 chuyến bay) trên toàn mạng nội địa cho Tết Canh Tý.

Cũng hồi đầu tháng 12.2019, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air đã tuyên bố sẽ tăng gần 1.200 chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, từ 11.1 tới 9.2.2020 (từ 17 tháng Chạp tới 9 tháng Giêng), Vietjet dự kiến cung cấp gần 2,5 triệu ghế trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế. Còn trong khoảng từ 9.1 đến 8.2 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Bamboo Airways sẽ cung ứng tổng cộng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng gần 700.000 chỗ (tương đương 3.600 chuyến bay) so với cùng kì.

Ngày 9.1 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thông qua việc đánh giá nhu cầu đi lại của nhân dân và tình hình đặt giữ chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay Việt Nam bổ sung nguồn lực, khai thác tăng thêm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Cục Hàng không, khoảng thời gian cao điểm về nhu cầu di chuyển bằng hàng không là từ ngày 20.1 đến ngày 31.1 (từ 26 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng) trên các đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội/Vinh/Thanh Hóa/Đà Nẵng… (giai đoạn trước Tết) và ngược lại từ Hà Nội/Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng… đi TP.HCM (giai đoạn sau Tết)”.

P.V

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay phục vụ Tết