Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 đã kết thúc vào chiều ngày 3.6, dưới đây là những cột mốc thời gian các thí sinh cần chú ý.

Các mốc thời gian quan trọng sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

nguyễn tuyết | 04/06/2019, 11:26

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 đã kết thúc vào chiều ngày 3.6, dưới đây là những cột mốc thời gian các thí sinh cần chú ý.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 kết thúc, chiều ngày 3.6 Sở GD - ĐT TP.HCM tổ chức họp báo đưa ra các số liệu và các cột mốc thời gian công bố điểm thi, phúc khảo và thủ tục nhập học.

Cụ thể vào ngày 13.6 Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả điểm thi cho thí sinh.

Từ ngày 13-15.6, nếu có thắc mắc về số điểm thi của mình, thí sinh có thể nạp đơn xin phúc khảo.

Ngày 19.6 là thời gian Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả điểm phúc khảo.

Ngày 9.7, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường trung học chuyên.

Ngày 10.7 sẽ công bố điểm chuẩn trường thường. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM kỳ thi năm nay có 80.327 thí sinh đăng kí dựthi vào lớp 10 công lập, trong đó có 74.180 thí sinh thường và 6.147 thí sinh chuyên.

Trong ngày thi đầu tiên (ngày 2.6), lớp 10 thường có 718 thí sinh vắng thi. Ở lớp 10 chuyên, có 58 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn và 63 vắng thi môn Ngoại ngữ.

Ngày thi thứ 2 (ngày 3.6), có 718 thí sinh vắng thi lớp 10 thường. Lớp 10 chuyên có 43 thí sinh vắng thi môn Toán và 88 thí sinh vắng thi môn chuyên.

Ngoài ra, tất cả 135 điểm thi không có thí sinh và giám thị vi phạm quychế thi.

Bên cạnh đó, đối với sự cố chiều ngày 2.6,môn tiếng Anh bị lỗi chính tảở câu 33 trong phần hỏi đề thi ghi là "Young" nhưng ở nội dung của câu trả lời cho sẵn lại ghi là "Your", ông Lê Hoài Nam cho biết Sở đang làm việc với bộ phận chuyên môn để đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp, đảm bảo cao nhất quyền lợi của thí sinh.

Theo ông Nam, nguyên nhân sai sót về chính tả có thể do quá trình in ấn vì số lượng in ấn rất nhiều.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các mốc thời gian quan trọng sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM