Trang The Guardian dẫn lời một số chuyên gia kinh tế nhận định các ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới có thể ngừng tăng lãi suất sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Các ngân hàng trung ương có thể ngừng tăng lãi suất sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank

Cẩm Bình | 14/03/2023, 14:30

Trang The Guardian dẫn lời một số chuyên gia kinh tế nhận định các ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới có thể ngừng tăng lãi suất sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên mức lãi suất 4,5 - 4,75% hiện tại.

“Trước tình hình hệ thống ngân hàng căng thẳng, chúng tôi không nghĩ Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan thiết lập chính sách của Fed - sẽ đưa ra quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 22.3 thay vì tăng 0,25% như dự báo trước đó”, theo Goldman Sachs. Tuy vậy ngân hàng này để ngỏ khả năng Fed tăng 0,25% lãi suất vào tháng 5, 6 và 7 nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát.

Đội ngũ nhà phân tích thuộc tập đoàn tài chính Nomura thậm chí còn dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất: “Chúng tôi kỳ vọng lãi suất cơ bản giảm 0,25% và cắt giảm bảng cân đối kế toán vào tháng 3”.

Trước khi SVB sụp đổ, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo cần tăng lãi suất nhiều hơn nữa để hạ nhiệt lạm phát. Thị trường thời điểm đó dự báo Fed sắp thêm đến 0,5% lãi suất.

Giới phân tích còn từng chắc chắn 100% rằng Ngân hàng trung ương Anh sắp tăng thêm 0,25% lãi suất trong cuộc họp ngày 23.3, nhưng khả năng này giờ đây giảm xuống chỉ còn 71%.

Theo giới phân tích, lo ngại thị trường tài chính bất ổn sau sự sụp đổ của SVB khiến các ngân hàng trung ương phải hành động thận trọng hơn.

Nhà kinh tế John Briggs (ngân hàng NatWest) nhận định: “Fed sắp đổi chiều. Nếu chính sách thắt chặt tiền tệ bắt đầu gây thiệt hại thì Fed sẽ không muốn tăng lãi suất thêm nữa”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
3 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các ngân hàng trung ương có thể ngừng tăng lãi suất sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank