Theo tạp chí Reproduction (Sinh sản), các nhà khoa học thuộc Viện sinh học và y học thực nghiệm Argentine ở Buenos Aires đã kết luận rằng các loại thuốc kháng histamine dùng để chống lại các biểu hiện dị ứng có thể làm giảm khả năng sinh sản của nam giới.

Các nhà sinh học cảnh báo không lạm dụng thuốc kháng histamine

Vũ Trung Hương | 12/03/2018, 16:35

Theo tạp chí Reproduction (Sinh sản), các nhà khoa học thuộc Viện sinh học và y học thực nghiệm Argentine ở Buenos Aires đã kết luận rằng các loại thuốc kháng histamine dùng để chống lại các biểu hiện dị ứng có thể làm giảm khả năng sinh sản của nam giới.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà sinh vật học đã phân tích công trình khoa học trong 40 năm qua, liên quan đến ảnh hưởng của các loại thuốc này đối với sức khỏecủa các loài động vật khác nhau.

Các nhà khoa học đã chú ý đến việc phong tỏa hoạt tính của histamine về lâu dài có ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản sinh hormone testosterone. Các tác giả của công trình lưu ý rằng, điều đó có thể dẫn đến sự thay đổi hình dạng tinh trùng, sự giảm hoạt động và số lượng của chúng.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng cần nghiên cứu trên quy mô lớn ở người để hiểu rõ về mối quan hệ giữa thuốc kháng histamine và khả năng sinh sản. Đồng thời, các nhà sinh vật học khuyên không nên lạm dụng các loại thuốc này.

Trước đó, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra rằng việc sử dụng thuốc giảm đau thông thường ibuprofen trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản của thai nhi và bé gái.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nhà sinh học cảnh báo không lạm dụng thuốc kháng histamine