Theo The Guardian, Viện Seasteading đang phối hợp với chính phủ của Polynesia thuộc Pháp bắt đầu phát triển một dự án được lên kế hoạch nhằm tạo ra một quần đảo nhân tạo, nằm ngoài thẩm quyền của bất cứ nước nào. Quần đảo độc lập này sẽ trở thành một thiên đường cho các ông lớn về công nghệ thông tin muốn tìm kiếm sự độc lập hoàn toàn.

Các tỷ phú công nghệ thông tin muốn xây dựng quần đảo nhân tạo

Vũ Trung Hương | 18/01/2017, 20:34

Theo The Guardian, Viện Seasteading đang phối hợp với chính phủ của Polynesia thuộc Pháp bắt đầu phát triển một dự án được lên kế hoạch nhằm tạo ra một quần đảo nhân tạo, nằm ngoài thẩm quyền của bất cứ nước nào. Quần đảo độc lập này sẽ trở thành một thiên đường cho các ông lớn về công nghệ thông tin muốn tìm kiếm sự độc lập hoàn toàn.

Viện Seasteading được thành lập bởi các tỷ phú ở Silicon Valley, trong đó bao gồm nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả Peter Thiel, người đứng đầu của PayPal. Ý tưởng tạo ra các quốc đảo nhân tạo tự trị là cốt để công ty có thể trốn thuế và không phải chịu những hạn chế pháp lý khác nhau.

Đại diện của Viện Seasteading lập luận rằng quần đảo này có thể trở thành nền tảng của xã hội tương lai. Tự do, có chính phủ riêng, nhà ở mới cho người nghèo và rất nhiều công ăn việc làm – đó là tất cả những gì của Polynesia thuộc Pháp sẽ có được, nhưng cũng có những vô số những vấn đề cần giải quyết.

Các bên sẽ thảo luận phương án đầu tiên của quần đảo nhân tạo vào cuối năm 2018. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể bắt đầu xây dựng vào năm 2019. Chi phí dự án sơ bộ ước tính là 225 triệu USD, chi phí duy trì hàng năm cho mỗi đảo sẽ có giá khoảng 8 triệu USD. Theo ABC, đại diện của Viện Seasteading còn khẳng định rằng việc xây các quần đảo nhân tạo tương tự là lối thoát cứu giúp những người phải rời bỏ quê nhà do mực nước biển dâng và nguy cơ bị nhấn chìm vì biến đổi khí hậu. Nhưng Theo The Guardian, dân địa phương Polynesia tỏ ra nghi ngờ về dự án cốt trốn thuế của các tỷ phú.

Các nhà tỷ phú không chỉ muốn xây đảo nhân tạo mà còn muốn lập cả các quốc gia độc lập trên vũ trụ. Chẳng hạn, một nhóm chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực pháp lý do nhà kinh doanh Nga Igor Ashurbejli đứng đầu, đã tuyên bố về kế hoạch xây dựng nhà nước vũ trụ độc lập. Nhà nước-Vệ tinh Asgardia đó sẽ gia nhập Liên Hợp Quốc và bảo vệ Trái đất chống lại các mối đe dọa từ vũ trụ.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các tỷ phú công nghệ thông tin muốn xây dựng quần đảo nhân tạo