Để bày tỏ tình cảm với crush nhân ngày Valentine, Bảo cầm thẻ sinh viên mua son hàng hiệu, hoa hồng và sô cô la tặng cô. Ấy vậy mà người trong mộng biến chàng trai nghèo biến thành anh nuôi và cười cợt trên Facebook.

Cầm thẻ sinh viên mua son hiệu tặng crush, hóa anh nuôi và bị cười cợt trên Facebook

Hồng Quân | 15/02/2019, 08:59

Để bày tỏ tình cảm với crush nhân ngày Valentine, Bảo cầm thẻ sinh viên mua son hàng hiệu, hoa hồng và sô cô la tặng cô. Ấy vậy mà người trong mộng biến chàng trai nghèo biến thành anh nuôi và cười cợt trên Facebook.

Xem thêm:Clip chân dài Thanh Hóa 2 tay dắt 2 chàng trai đi chơi Valentine

Thực hư chuyện bán bạn gái 17 tuổi sang Trung Quốc vì đòi quà Valentine quá nhiều?

Thiếu phụ sau khi sinh bị chồng đánh tóe máu phải nhập viện ngày Valentine

Đoàn xe rước dâu đốt pháo bị chặn đường, mẹ chú rể bật lại CSGT Hải Phòng

Giám đốc thẩm mỹ viện lần đầu làm chuyện ấy với Lê Âu Ngân Anh dịp Valentine

Với nhiều nam thanh niên, bị crush từ chối nhận hoa, quà và tình cảm ngày Valentine là điều cay đắng trong cuộc đời. Dù thế nào, các chàng trai ấy còn biết được crush không bao giờ cho họ cơ hội nên không cần hao công tổn của nữa.

Nam sinh viên Hà thành trong câu chuyện này còn đau đớn hơn khi bị crush biến thành anh trai nuôi và đem cây son hàng hiệu (700-800 ngàn đồng) vừa nhận ngày Valentine lên Facebook cười cợt, mỉa mai.

Muốn thổ lộ tình cảm với crush, Bảo cầm thẻ sinh viên vay nặng lãi để mua son hồng hàng hiệu, sô cô la và hoa tặng Hương. Bảo tưởng rằng crush sẽ vui vì cũng được nhận quà Valentine như bạn bè. Song, Hươngđáp lại tình cảm của anh bằng hành động thiếu văn hóa và đáng lên án. Cụ thể hơn, cô nàng đăng clip về cây son hồng trên Facebook, nói rằng đây là quà được anh trai nuôitặng và so sánh với màu son đỏ đang dùng.

Không những thế, Hươngcòn chú thích: “Em thích màu hồng chứ em có thích son hồng đâu”.

Hương cười cợt, mỉa mai quà được Bảo tặng ngày Valentine.

Về chuyện trên, Bảo chia sẻđó là ngày Valentine tồi tệ nhất cuộc đời khi bị crush lôi lên Facebook cười cợt, mỉa mai.

Câu chuyện cũng quá đỗi bình thường thôi. Tôi thích em ấy và đương nhiên ngày Valentine là cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình.

Để không bị quê, tôi đã phải đi cắm cái thẻ sinh viên đi vay mua một cây son hàng hiệu, hoa hồng và sô cô la các kiểu. Tất cả chỉ mong nàng vui và được bằng bạn bằng bé. Đau xót vô cùng nhưng vì muốn lấy le với em nên anh chấp nhận.

Thế nhưng, đời không như mơ. Tao phát hiện mình được lên story với giọng cực kỳ mỉa mai và crush biến tao thành anh trai nuôi lúc nào không hay?

Lên đây không trách móc hay xin tiền ai, chỉ là muốn chia sẻ nỗi buồn về cái số phận thằng đàn ông. Tuy không đau bụng kinh hàng tháng nhưng cũng đau hết đầu để chiều lòng các cô gái”, Bảo cay đắng chia sẻ.

Nhiều người bức xúc thay cho Bảovà chửi bới Hươngkhông tiếc lời.

“Nghe giọng cười nói và cách cư xử là biết không ra gì rồi. Đáng ra bạn nên mua cho em ấy son 35 ngàn mà xài cho hợp đẳng cấp. Kém sang quá!”;

“Không yêu thì đừng nhận quà Valentine. Nhận xong còn lên mỉa mai người ta. Đúng là thứ con gáihãm vô cực”;

“Được tặng là sướng lắm rồi đấy, không biết trân trọng còn cười cợtngười ta. Yêu nhau mấy năm trời, tôi còn không được lấy một cây son”;

“Dù không thích son hồng nhưng bạn nữ cư xử quá tệ. Không nên đùa giỡn với tình cảm của người khác kẻo có ngày bị quả báo”…

Hy vọng cô gái sang chảnh và thiếu văn hóa kia sẽ cảm thấy xấu hổ khi đọc những bình luận này.

Cụ ông gầy trơ xương tặng vợ bông hồng ngày Valentine​:

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ ông ốm yếu vẫn thể hiện sự ga lăng khi tặng vợ hoa hồng ngày Valentine.

Xem thêm:Clip trai đẹp không chạy kịp bị chục phụ nữ bủa vây và xé quần áo

Thanh niên Hà Nội bị truy lùng vì đánh tài xế taxi, đá gãy gương sau va chạm nhỏ

Nữ sinh viên bật khóc vì em gái lớp 7 đập heo đất cho vay 1,5 triệu dành dụm cả năm

Bị cắm sừng trước Valentine, chàng trai van xin bạn gái xinh đi về và tự đập đầu

Nam sinh điều khiển xe bằng chân, hai tay đánh đàn có thể bị phạt 7 triệu đồng

Clip phượt thủ dính vào đầu xe tải khi đổ đèo Bảo Lộc như bay

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cầm thẻ sinh viên mua son hiệu tặng crush, hóa anh nuôi và bị cười cợt trên Facebook