Việc cấm xe tải 3 trục qua cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 sẽ chính thức được thực hiện vào cuối tuần này. Theo ngành chức năng, nguyên nhân cấm do cuối tuần lượng xe qua cầu thường rất lớn, gây ùn tắc.

Cấm xe 3 trục qua cầu Rạch Miễu vào 2 ngày cuối tuần

Nguyên Việt | 23/03/2020, 16:42

Việc cấm xe tải 3 trục qua cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 sẽ chính thức được thực hiện vào cuối tuần này. Theo ngành chức năng, nguyên nhân cấm do cuối tuần lượng xe qua cầu thường rất lớn, gây ùn tắc.

Chiều 23.3, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GT-VT) tỉnh Tiền Giang đã xác nhận thông tin cấm xe 3 trục đi qua cầu Rạch Miễu vào 2 ngày cuối tuần. Việc cấm sẽ chính thức được áp dụng từ cuối tuần này,ngày 28.3.

Theo Giám đốc Sở GT-VT Tiền Giang, xe từ 3 trục trở lên sẽ chính thức bị cấm lưu thông theo hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre kể từ ngày 28.3 (thứ bảy) và hướng ngược lại từ ngày 29.3 (Chủ nhật).

Sau đó, việc cấm sẽ liên tục được áp dụng, nhưng theo cách khác. Cụ thể, hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre cấm vào ngày thứ bảy, từ 9 - 11 giờ và 15 - 19 giờ; hướng Bến Tre sang Tiền Giang cấm vào ngày Chủ nhật, từ 15 - 19 giờ.

Trước đó ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, từ ngày 17.1 đến 13.2, xe 3 trục bị cấm lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng Tiền Giang đi Bến Tre trong tất cả các ngày trong tuần, từ 9 - 11 giờ và 15 - 19 giờ. Trong khi hướng ngược lại sẽ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 15 - 19 giờ.

Sau khi hết thời hạn cấm, Cục Quản lý đường bộ IV thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với Ban An toàn giao thông 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu - đơn vị quản lý trạm thu phí cầu Rạch Miễu,đã thống nhất chỉ cấm xe 3 trục vào các ngày thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Theo ngành chức năng, việc hạn chế lưu thông đối với xe 3 trục nhằm giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Vào những ngày cuối tuần, lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc, cho nên, việc hạn chế giao thông đối với một số loại phương tiện được xem là một trong những giải pháp để giảm thiểu kẹt xe.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Bến Tre cho biếtBộ GT-VT đã thống nhất cho xây dựng bến phà tạm kết nối từ Tiền Giang sang Bến Tre để giảm tải ùn tắc giao thông cho cầu Rạch Miễu hiện hữu. Theo ông Hoàng, tư vấn đang khảo sát làm bến phà tạm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu 8km về phía thượng lưu. Quy mô bến có khả năng tiếp nhận phà 100 tấn và có 2 đường vào bến.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
27 phút trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cấm xe 3 trục qua cầu Rạch Miễu vào 2 ngày cuối tuần