Bộ Y tế Campuchia đêm 14.4 đã đưa ra thông báo chính thức về ca tử vong thứ 36 do COVID-19.

Campuchia vừa chính thức vượt qua Việt Nam về số ca tử vong do COVID-19

A.T | 15/04/2021, 06:40

Bộ Y tế Campuchia đêm 14.4 đã đưa ra thông báo chính thức về ca tử vong thứ 36 do COVID-19.

Ca tử vong mới nhất liên quan một người đàn ông Campuchia 35 tuổi ở huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng (giáp biên giới với Đồng Tháp và Tây Ninh nước ta).

Theo báo cáo từ Bệnh viện tỉnh Prey Veng, bệnh nhân sống tại xã Boeung Preah, huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng và đã qua đời lúc 06h20 sáng 14.4.

Bệnh nhân đến viện lúc 13h50 ngày 2.4.2021 với biểu hiện đau họng, sốt và mệt mỏi. Các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào một phòng riêng rồi lấy mẫu và kết quả sau đó cho thấy dương tính với COVID-19.

Khi tình trạng của bệnh nhân xấu đi, đội ngũ y tế đã cho bệnh nhân thở máy, nhưng vẫn không thể giúp được bệnh nhân.

Trước đó, hôm 13.4, Campuchia cũng ghi nhận 2 ca tử vong vì COVID-19 là một cụ ông 86 tuổi, quốc tịch Pháp, cư trú tại Sangkat Samrong, Khan Prek Pnov, Phnom Penh. Ông đến bệnh viện vào lúc 12 giờ ngày 11.4.2021 nhưng được thông báo là đã chết khi đến nơi.

Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm trên tử thi và phát hiện ra rằng nạn nhân dương tính với COVID-19. Cái chết của ông ta được cho là do COVID-19 và ông ta đã chết trước khi nhập viện.

Còn người tử vong thứ 2 trong ngày 13.4 là một người đàn ông Campuchia, 58 tuổi, nhập viện tỉnh Kampong Speu lúc 8h30 sáng ngày 13.4 và chết lúc 9h20 sáng. Có thể thấy các ca tử vong vì COVID-19 gần đây ở Campuchia đều nhập viện rồi qua đời rất nhanh.

Tính đến đêm ngày 14.4.2021, số người chết vì COVID-19 ở Campuchia đã tăng lên 36 người, cho dù thượng tuần tháng 3, Campuchia chưa có ca tử vong nào. Con số 36 nói trên cũng đưa Campuchia vượt qua Việt Nam về số ca tử vong vì COVID-19.

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 35 ca tử vong vì COVID-19 và hơn nửa năm qua không có trường hợp nào qua đời liên quan đến đại dịch nguy hiểm này. Bệnh nhân gần nhất tử vong liên quan COVID-19 tại Việt Nam là là bệnh nhân 761, nữ, 83 tuổi, có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, xuất huyết tiêu hóa tạm cầm. Sáng 3.9.2020, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do COVID-19, biến chứng nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, xuất huyết tiêu hóa.

Hiện Việt Nam ghi nhận 2.737 ca mắc COVID-19 nhưng 3 tuần qua không xuất hiện ca lây nhiễm cộng đồng và số bệnh nhân được trị khỏi là 2.445 /2.737. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 52 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 16 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 18 ca; số ca âm tính lần 3 là 18 ca

Trong khi đó, Campuchia đã ghi nhận 4874 ca nhiễm trong đó có 2.543 ca phải đang điều trị. Đáng nguy hiểm hơn là số ca nhiễm tại Campuchia tiếp tục gia tăng và dự báo trong ngày hôm nay có thể công bố khoảng 400 ca nhiễm mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia vừa chính thức vượt qua Việt Nam về số ca tử vong do COVID-19