Sáng 5.2, ông Nguyễn Văn Tộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Tam Bình (Vĩnh Long), xác nhận 2 ngày cuối tuần vừa qua ông tổ chức tiệc cưới cho con gái và có đến gần 1.300 người dự.

Cán bộ huyện gả con, gần 1.300 người đến dự

Văn Vĩnh | 06/02/2018, 07:09

Sáng 5.2, ông Nguyễn Văn Tộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Tam Bình (Vĩnh Long), xác nhận 2 ngày cuối tuần vừa qua ông tổ chức tiệc cưới cho con gái và có đến gần 1.300 người dự.

Tuy nhiên, ông cho biết mình “phát hành” chỉ khoảng 900 thư mời, số phát sinh là do… tự đến chia vui.

Theo tìm hiểu của PV, lúc 9 giờ ngày 2.2, có 2 xe biển số xanh biển số 64A- 03.. và 64A-002... chở cán bộ vào ấp Phú Sơn C (xã Long Phú, H.Tam Bình), nơi tổ chứctiệc cưới con ông Tộ.

Đến 15h cùng ngày, nhiều ô tô biển xanh đậu dọc theo đường tỉnh 909 để đợi cán bộ đếnấp Phú Sơn C- nơi tổ chứcđám cưới. Các xe này có biển số 64A- 000.6.., 64A-04.., 64A-06.., KK- 47.82...

Còn xe 16 chỗ biển số 64A- 05... thì lánh ra đường lộ 16 đậu gần cầu Chòi Mòi. Đến 16 giờ 20 thì xe này quay lại đám cưới để đón những người từ ấp Phú Sơn Cra về.

"Tôi có mời bạn bè là cán bộ ở các huyện. Còn việc anh em có đi xe biển số xanh hay không thì tôi không rõ, vì lo tiếp khách bên trong", chủ tiệc cưới nói.

Sáng 5.2, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Rón, cho biết ông sẽ cho kiểm tra lại việc xe công dự đám cưới con ông Tộ. Theo ông, hàng năm tỉnh đều nhắc nhở cán bộ ở các sở, ngành và địa phương về việc không được sử dụng xe công cho việc riêng, hoặc đưa cán bộ đi đám tiệc.

Còn giải thích về việc đãi ăn đến 2 buổi (chiều 2 và sáng 3.2), ông Tộ nói bà con thân tộc đông, buộc phải mời 700 người và 200 khách là bạn bè thân hữu. (như đã nêu, gần 400 người còn lại cũng là bạn bè, theo ông ông Tộ không mời nhưng họ quý nên đến chia vui).

"Tôi công tác 40 năm, từ cán bộ ấp rồi lên xã, huyện nên bạn bè nhiều. Năm 2009, tôi cưới vợ cho con trai, mời 900 thiệp nhưng có trên 1.200 người đến dự. Với tôi, chỉ có đám cưới 2 con mới mời khách, còn thôi nôi hay đầy tháng của các cháu, tôi không mời ai", ông Tộ chia sẻ.

Thanh Hàm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ huyện gả con, gần 1.300 người đến dự