Sáng 27.2, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ giao nhận quân, trong số thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có những người đang công tác trong ngành Y tế.

Cán bộ Y tế lên đường nhập ngũ trong mùa dịch

Quế Sơn | 27/02/2021, 11:07

Sáng 27.2, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ giao nhận quân, trong số thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có những người đang công tác trong ngành Y tế.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lễ giao nhận quân tại các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế được thực hiện ngắn gọn, trên tinh thần không tập trung quá đông người. Hơn nữa, trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, toàn bộ các tân binh đã được xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Riêng tại Thành phố Huế, sáng ngày 27.2, đã có tổng cộng 312 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong số này có 277 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân dự và 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên này sẽ được nhập ngũ vào các đơn vị như Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật, Sư đoàn 968, Lữ đoàn phòng không 283…

155495928_919628052110268_7223449790497165308_n.jpg
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, GĐ Công an tỉnh TT-Huế động viên tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh: NH

Ngày tổ chức lễ giao nhận quân của tỉnh Thừa Thiên – Huế trùng với ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong ngày 27.2 có những thanh niên hiện là y bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã tình nguyện thực hiện lệnh lên đường nhập ngũ.

Thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, có đến 6 cán bộ gồm y bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện đã nhận lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm 2021. Trong số này cố 1 người chính thức gác lại công việc tại bệnh viện để lên đường nhập ngũ, 1 người tham gia sĩ quan dự bị và 4 người là quân dự bị động viên.

“Để động viên tinh thần cán bộ tham gia nghĩa vụ quân sự, ngày 26.2 Ban giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế đã tổ chức gặp gỡ, động viên các cán bộ. Họ là những thanh niên điển hình, sẵn sàng ra trận chống dịch bệnh COVID-19 trong thời bình và sẵn sàng gác lại công việc để lên đường nhập ngũ khi tổ quốc cần”, lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế chia sẻ.

z2351656210665_a411a89a86e506f2a81c46cd2d437dc0.jpg
Lãnh đạo BV T.Ư Huế động viên cán bộ lên đường nhập ngũ - Ảnh: NTX
z2351674819826_01eecb96d5cfe45a0a335ea2fc75480a.jpg
Điều dưỡng Hoàng Đăng Tài lên đường nhập ngũ ở tuổi 25 - Ảnh: NTX

Cán bộ duy nhất của Bệnh viện T.Ư Huế chính thức trở thành tân binh trong năm 2021 là điều dưỡng Hoàng Đăng Tài, 25 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện. Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế khẳng định các cán bộ sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được đặc cách xét tuyển biên chế theo quy định, ưu tiên cho đi học nâng cao trình độ chuyên môn và bổ sung quy hoạch vào đội ngũ lãnh đạo bộ phận điều dưỡng.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết trong đợt giao nhận quân lần này tại địa phương đã tiếp nhận gần 1251 thanh niên nhập ngũ. Trước mắt số tân binh này sẽ được huấn luyện tập trung 3 tháng trước khi phân về các đơn vị theo nhu cầu cụ thể của từng đơn vị.

“Sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện tập trung, sẽ dựa vào nhu cầu của các đơn vị và khả năng chuyên môn của từng tân binh để phân chia về các đơn vị sao cho hợp lý nhất. Các tân binh có chuyên môn y bác sĩ, điều dưỡng vẫn có khả năng sẽ được về phục vụ trong các cơ sở y tế của quân đội, tùy vào nhu cầu của các đơn vị”, Đại tá Cường chia sẻ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ Y tế lên đường nhập ngũ trong mùa dịch