Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Cần làm rõ trách nhiệm chính quyền khi để xảy ra nạn phá rừng

Trí Lâm | 25/09/2017, 10:42

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Theo Bộ NN-PTNT, công tác quản lý, bảo vệ rừng mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng phá rừng tự nhiên diễn ra phức tạp, nhất là ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với nguy cơ lớn, làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên.

Trước tình trạng đó, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8.8.2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.1.2017của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bộ NN-PTNT yêu cầu kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiên; chỉ đạo thống kê về thực trạng diện tích rừng tự nhiên bị phá từ năm 2016 đến nay. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền và các cơ quan chức năng, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong việc để xảy ra nạn phá rừng tự nhiên.

Bộ này yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiênđã triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương tạm dừng việc triển khai các dự án cải tạo rừng để trồng rừng. Đồng thời, ưu tiên các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi nhằm bảo đảm, duy trì và phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị các tỉnh tổ chức giám sát chặt các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định các đường dây, “đầu nậu” để có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo công bố hiện trạng rừng mới nhất, diện tích rừng hiện có của nước ta là gần 14,062 triệu ha. Trong đó, rừng tự nhiên là hơn 10,175 triệu ha, rừng trồng là hơn 3,886 triệu ha. Diện tích cây lâm nghiệp đạt độ che phủ là 39,5%, còn diện tích cây lâu năm (cao su, cây đặc sản) trồng trên đất lâm nghiệp chỉ chiếm hơn 1,3%.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần làm rõ trách nhiệm chính quyền khi để xảy ra nạn phá rừng