Ngày 16.8, UBND TP.Cần Thơ vừa chỉ đạo thành lập tổ công tác để xây dựng phương án đấu giá cũng như tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch Sông Hậu (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều).

Cần Thơ: 5 cơ quan tìm nhà đầu tư mới cho dự án 490 tỉ bị thu hồi

16/08/2020, 21:20

Ngày 16.8, UBND TP.Cần Thơ vừa chỉ đạo thành lập tổ công tác để xây dựng phương án đấu giá cũng như tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch Sông Hậu (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều).

Một hạng mục đang xây dựng dở dang từ nhiều năm trước- Ảnh: Thanh Nguyên

Tổ công tác này có sự tham gia của lãnh đạo Sở KH-ĐT (làm tổ trưởng), Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và UBND Q.Ninh Kiều.

UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tổ công tác phải rà soát tất cả các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, trong quá trình thực hiện có thể huy động thêm các bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị có tham gia tổ công tác.

Riêng việc lựa chọn nhà đầu tư, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tổ công tác phải đặc biệt lưu ý là nhà đầu tư đảm bảo có năng lực để thực hiện dự án khu du lịch Sông Hậu đúng quy định.

Nhiều năm trước, dự án khu du lịch sông Hậu triển khai thực hiện tại khu đất "vàng" gần 10 hécta nằm ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều. Ban đầu, dự án do Công ty cổ phần Du lịch Sông Hậu (Công ty Sông Hậu) làm chủ đầu tư với quy mô 490 tỉ đồng.

Các hạng mục của dự án này nếu được hoàn thành sẽ rất hoành tráng, gồm khu khách sạn 210 phòng tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm hội nghị thoáng mát có sức chứa 800 người, trung tâm tiệc cưới, resort, khu dịch vụ sức khỏe kết nối với khu vui chơi giải trí, bể bơi, cà phê bar, thể thao ngoài trời...

Được khởi công xây dựng từ năm 2011 và mục tiêu đặt ra hoàn thành vào năm 2014 nhưng sau đó, dự án không đáp ứng đúng được các mục tiêu đề ra. Qua kiểm tra, ngành chức năng TP.Cần Thơ nhận thấy phía chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm. Trong khi đó, phần đất mà dự án đang thực hiện rất có ý nghĩa trong việc phát triển du lịch của TP.

Với lý do trên và còn nhiều vấn đề bất cập khác, từ năm 2018, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ buộc phải ra quyết định thu hồi dự án trên. Tính đến tháng 4.2020, Công ty Sông Hậu còn nợ Nhà khách Cần Thơ số tiền cam kết phụ lục hợp đồng là 1,5 tỉ đồng, nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp hơn 5 tỉ đồng.

Chưa hết, Công ty Sông Hậu còn thiếu Quỹ đầu tư phát triển TP.Cần Thơ nợ vay và lãi gần 79 tỉ đồng. Về việc này, Quỹ đầu tư phát triển TP.Cần Thơ vừa có báo cáo vụ việc gửi đến lãnh đạo UBND TP nhờ xem xét giải quyết.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: 5 cơ quan tìm nhà đầu tư mới cho dự án 490 tỉ bị thu hồi