Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ cho biết, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp - tăng 1 điểm so với Tết 2019.

Cần Thơ: 7 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý

Thanh Liêm | 11/01/2020, 15:01

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ cho biết, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp - tăng 1 điểm so với Tết 2019.

Theo Ban tổ chức, năm nay Cần Thơ tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Q.Ô Môn. Còn điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ có 700 quả pháo với nhiều hiệu ứng như hoa cúc, hoa mai, mưa vàng, mưa bạc, liễu rũ…

Năm nay, điểm bắn pháo hoa tầm cao (điểm chính) của Cần Thơ đặt tại công viên sông Hậu (KV.1, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Các điểm còn lại (pháo hoa tầm thấp) được bố trí tại trung tâm các các quận, huyện: Ô Môn, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút, gồm phần mở đầu 2 phút, phần chính 11 phút và phần kết thúc 2 phút. Pháo hoa do Công ty TNHH Một thành viên 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng sản xuất.

Hoàng Liêm
Bài liên quan
Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô
TP.Hà Nội sẽ có 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024)

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: 7 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý