Một ngày sau khi UBND TP.Cần Thơ ra văn bản tạm dừng một số hoạt động kinh doanh để phòng dịch COVID-19, nhiều quán bia và các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tạm đóng cửa.

Cần Thơ: Đa số quán bia chấp hành nghiêm sau yêu cầu đóng cửa

Kim Cương | 17/06/2021, 09:09

Một ngày sau khi UBND TP.Cần Thơ ra văn bản tạm dừng một số hoạt động kinh doanh để phòng dịch COVID-19, nhiều quán bia và các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tạm đóng cửa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận, ngày 15.6, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Trần Việt Trường đã có văn bản về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

a1-hau-het-cac-quan-an-deu-chap-hanh-nghiem-viec-dong-cua-chong-dich-sau-khi-nhan-duoc-thong-bao-.jpg
Hầu hết các quán ăn đều chấp hành nghiêm việc đóng cửa chóng dịch sau khi nhận được thông báo - Ảnh: Kim Cương

Một trong những nội dung của văn bản là bắt đầu từ 0 giờ ngày 16.6 yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh như: quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chỗ và hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như tụ điểm vui chơi, giải trí, bi da, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình... cho đến khi có thông báo mới.

a2-nhieu-quan-an-tren-duong-vo-van-kiet-khong-nhan-khach-an-tai-cho-chi-ban-mang-ve.jpg
Nhiều quán ăn trên đường Võ Văn Kiệt không nhận khách ăn tại chỗ, chỉ bán mang về - Ảnh: Kim Cương

Sau khi nhận được thông báo, hàng loạt quán nhậu và các tụ điểm vui chơi giải trí trên địa bàn TP đều đã đóng cửa.Theo ghi nhận của PV Một Thế Giới, chiều 16.6, hầu hết các quán nhậu trên địa bàn TP.Cần Thơ đã đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức bán thức nhắm mang đi.

a3-nhieu-quan-o-tuyen-duong-30.4-tam-ngung-phuc-vu-.jpg
Nhiều quán ở tuyến đường 30.4 như Phố Đêm, Ven Biển 35K 2, nhà hàng Hải Sản Biển Đông 2, quán Sinh Viên... cũng tạm ngưng phục vụ - Ảnh: Kim Cương

Tại các quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt đã treo bảng đóng cửa từ rất sớm. Quán dê Đệ Nhất (đường Võ Văn Kiệt, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) ngay từ tối 15.6, chủ quán đã thông báo cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế và treo bảng tạm ngừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi để tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh. Anh Mai Văn Quang (46 tuổi - chủ quán dê Đệ Nhất) cho biết:

a4-nhieu-quan-tren-tuyen-duong-hem-51-da-don-dep-ban-ghe-va-nhan-vien-cung-khong-con-nhieu-chu-yeu-chi-ban-mang-di-.jpg
Nhiều quán trên tuyến hẻm 51 đã dọn dẹp bàn ghế và nhân viên cũng không còn nhiều, chủ yếu chỉ bán mang đi - Ảnh: Kim Cương

“Quán chúng tôi đã xác định đóng cửa từ tối qua, quán này những ngày còn hoạt động số lượng nhân viên sẽ lên đến khoảng 50-60 nhân viên, nhưng hiện tại đã cho nghỉ hết chỉ còn để lại 4-5 người nấu nướng cho khách mua mang đi. Nếu việc kinh doanh dừng lại như vậy, mỗi ngày chúng tôi cũng vẫn phải chi ra khoảng 6 triệu đồng cho tiền mặt bằng, tiền điện, nước, thuế... Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện tại, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tôi cũng nhất trí với quyết định này của nhà nước”.

a5-tat-ca-cac-quan-bida-tren-2-tuyen-duong-tran-ngoc-que-va-nguyen-van-cu-cung-da-som-treo-bang-dong-cua-phong-dich-benh-.jpg
Tất cả các quán bi da trên 2 tuyến đường Trần Ngọc Quế và Nguyễn Văn Cừ cũng đã sớm treo bảng đóng cửa phòng dịch bệnh - Ảnh: Kim Cương

Trên tuyến đường hẻm 51, Mạc Thiên Tích, đường Lê Lợi, 30.4… lâu nay đã quen với cảnh tấp nập xe cộ và khách ở tại các quán nhậu vào buổi chiều và tối, nhưng nay cũng trở nên vắng lặng vì đa số các quán đã đóng cửa. Mặc dù việc phải tạm ngừng kinh doanh ảnh hưởng đến doanh thu của nhiều nhà hàng, quán ăn vừa và nhỏ nhưng đa số các chủ kinh doanh vẫn chấp hành nghiêm túc để chung tay phòng chống dịch bệnh.

a6-con-co-1-so-it-quan-an-con-ngo-lo-truoc-van-ban-phong-dich-benh-cua-ubnd-tp.-can-tho..jpg
Còn có một số ít quán ăn còn ngó lơ trước văn bản phòng dịch bệnh của UBND TP.Cần Thơ. Hình ảnh ghi nhận vào lúc 19 giờ ngày 16.6 - Ảnh: Kim Cương

Anh Phạm Thanh Nhã (31 tuổi - chủ quán Ven Biển 35K 2, đường 30.4, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tâm sự: “Hiện tại trong tình hình dịch bệnh này, cả xã hội ai cũng khó khăn chứ không riêng gì quán tôi. Nhưng để dịch bệnh không lây lan thì tôi cũng hoàn toàn ủng hộ và thực hiện tốt việc tạm ngưng hoạt động. Sắp tới cũng mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để xã hội trở lại bình thường và hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ ổn định lại”.

a9-mot-quan-an-tren-duong-30.4-van-mo-cua-don-khach.jpg
Một quán ăn trên đường 30.4 vẫn mở cửa đón khách. Hình ảnh ghi nhận vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 16.6 - Ảnh: Kim Cương
a7-mot-quan-an-tren-duong-vo-van-kiet-van-con-nhan-khach.jpg
Một quán ăn trên đường Võ Văn Kiệt vẫn còn nhận khách. Hình ảnh ghi nhận vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 16.6 - Ảnh: Kim Cương

Bên cạnh các quán nhậu, tụ điểm vui chơi giải trí như bi da cũng treo bảng đóng cửa ngay sau khi nhận được thông báo. Tuy nhiên, sau 1 ngày UBND TP.Cần Thơ ra văn bản vẫn có số ít quán ăn còn mở cửa, không chấp hành quy định. Cụ thể, theo khảo sát của PV trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn còn một số quán còn bày bàn ghế chuẩn bị đón khách, xe của khách đậu khá đông và tại quán có chứa hơn 10 người tụ tập ăn uống. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đội An ninh trật tự Công an TP.Cần Thơ kết hợp với công an khu vực đã đi kiểm tra và nhắc nhở yêu cầu đóng cửa đối với các trường hợp trên.

a8-luc-luong-cong-an-khu-vuc-da-den-kiem-tra-va-nhac-nho-dong-cua-doi-voi-nhung-quan-an-tren.jpg
Lực lượng công an khu vực đã đến kiểm tra và nhắc nhở đóng cửa đối với những quán ăn trên. Hình ảnh ghi nhận lúc 19 giờ 30 phút ngày 16.6 - Ảnh: Kim Cương

Tại 1 quán ăn khác trên tuyến đường 30.4 vẫn mở cửa đón khách cùng 1 hàng dài xe ô tô bên ngoài và khá nhiều xe máy đậu bên trong…

Bài liên quan
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Đa số quán bia chấp hành nghiêm sau yêu cầu đóng cửa