Theo ông Phạm Trường Yên, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ, tính đến đầu tháng 8, địa phương này đã tiêu hủy gần 1.700 tấn heo bị dịch tả heo châu Phi.

Cần Thơ đã tiêu hủy gần 1.700 tấn heo bị dịch tả

Hồ Hùng | 07/08/2019, 11:19

Theo ông Phạm Trường Yên, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ, tính đến đầu tháng 8, địa phương này đã tiêu hủy gần 1.700 tấn heo bị dịch tả heo châu Phi.

Cụ thể, từ lúc phát hiện dịch tả heo châu Phi đến đầu tháng 8.2019, Cần Thơ đã phát hiện dịch tại 1.115 hộ chăn nuôi, thuộc 70 phường xã của 9 quận, huyện. Tổng số heo trong ổ dịch là hơn 33.000 con, đã tự chết hơn 5.700 con.

Số heo buộc phải tiêu hủy đã lên con số 29.861 con, trong đó ngành thú y tiêu hủy 29.462 con - tương đương 1.644,2 tấn, và chủ hộ tự tiêu hủy 399 con.

Hiện nay cả 9 quận huyện trên địa bàn thành phố đã lập đến 23 chốt tạm thời kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ theo quy định. Tuy nhiên, diễn biến dịch vẫn khá phức tạp. Như riêng ngày 31.7, dịch bệnh đã phát hiện tại 33 cơ sở chăn nuôi, với số heo trong ổ dịch là 735 con.

Nguyễn Hồ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ đã tiêu hủy gần 1.700 tấn heo bị dịch tả