Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.Cần Thơ vừa có báo cáo đề xuất UBND TP về kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người có công, người nghèo, người được bảo trợ xã hội.

Cần Thơ: Đề xuất chi gần 54 tỉ đồng giúp người nghèo ăn Tết Tân Sửu

Thanh Nguyên | 05/01/2021, 18:33

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.Cần Thơ vừa có báo cáo đề xuất UBND TP về kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người có công, người nghèo, người được bảo trợ xã hội.

Sở LĐ-TB-XH tham mưu, đề xuất, kiến nghị UBND TP.Cần Thơ xem xét, chấp thuận chi gần 54 tỉ đồng để chăm lo tết cho những người là người có công, hộ nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội. Đồng thời đề nghị Sở Tài chính, UBND các quận, huyện phối hợp triển khai công tác chăm lo tết.

1(1).jpg
Người nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội ở Cần Thơ được đề nghị chi 54 tỉ đồng để ăn Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh: Thanh Nguyên

Báo cáo của Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ cho biết, hiện trên địa bàn có khoảng 57.422 là người có công, hộ nghèo và người được hưởng bảo trợ xã hội cần phải chăm lo Tết Âm lịch 2021.

Tết Nguyên đán 2021, Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ dự kiến chi 1,1 triệu đồng/người có công, tổng kinh phí gần 12 tỉ đồng; Chi 1 triệu đồng/người từ 100 tuổi trở lên, tổng kinh phí 184 triệu đồng. Mỗi hộ nghèo được trợ cấp 900.000 đồng/hộ, tổng kinh phí gần 1,6 tỉ đồng.

Người được bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng được hưởng 900.000 đồng/người, tổng kinh phí gần 39 tỉ đồng. Người được bảo trợ xã hội ở các trung tâm trong và ngoài công lập là 800.000 đồng/người, tổng kinh phí dự kiến gần 1,3 tỉ đồng.

Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ cũng kiến nghị TP chỉ đạo các đơn vị vận động xã hội hóa trợ cấp Tết Nguyên đán 2021 cho hơn 10.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện được trợ cấp của Nhà nước. Thời gian dự kiến chi trợ cấp tết từ ngày 1 đến ngày 3.2 (nhằm từ 20 đến 22 Tết).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Đề xuất chi gần 54 tỉ đồng giúp người nghèo ăn Tết Tân Sửu