Sau khi bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của Trường THCS và THPT Thạnh Thắng (H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), bà Nguyễn Thị Hồng Thảo và ông T.Q.T. sẽ là giáo viên giảng dạy trong trường.

Cần Thơ: Miễn nhiệm phó hiệu trưởng lộ ảnh ‘nóng’

Nguyên Việt | 21/04/2021, 07:20

Sau khi bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của Trường THCS và THPT Thạnh Thắng (H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), bà Nguyễn Thị Hồng Thảo và ông T.Q.T. sẽ là giáo viên giảng dạy trong trường.

Tối 20.4, nguồn tin của Một Thế Giới cho biết, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ vừa thực hiện buổi triển khai công tác nhân sự tại Trường THCS và THPT Thạnh Thắng. Theo đó, đoàn công tác của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã công bố quyết định miễn nhiệm chức hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thảo và chức phó hiệu trưởng đối với ông T.Q.T. Nguyên nhân của việc này là do cả 2 đều không đạt phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại.

truong-thanh-thang-1-.jpeg
Trường THCS và THPT Thạnh Thắng - Ảnh: H.N

Ông T.Q.T là người từng bị lộ ảnh nóng trên Google ảnh thuộc tài khoản của trường vào 2 năm trước. Cụ thể, ông T. là 1 trong những người được đăng nhập vào tài khoản Gmail của trường để cập nhật tin tức. Khi ở nhà, ông T. có sử dụng điện thoại để chụp ảnh nhạy cảm. Một số tấm ảnh này vô tình bị đồng bộ và tải lên Google ảnh thuộc tài khoản của trường.

Khi phát hiện, bà Thảo gọi một số cán bộ, giáo viên trong trường đến chứng kiến. Đồng thời, bà cũng liên hệ với Giám đốc Sở GD-ĐT xin ý kiến xử lý và báo cho Công an H.Vĩnh Thạnh. Ông T. sau đó bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh kỷ luật hình thức khiển trách.

Bà Thảo cũng bị thanh tra Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó có quy trách nhiệm cho bà là người phát tán "ảnh nóng" của ông hiệu phó.

Bài liên quan
Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ vận hành lại ngày mai
Ngày 28.3, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP.Cần Thơ Đỗ Thanh Thảo cho biết như vậy, sau thời gian nhà máy xử lý rác tạm ngưng hoạt động do bảo trì.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Miễn nhiệm phó hiệu trưởng lộ ảnh ‘nóng’