Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ, trong 10 ngày tới, Cần Thơ tiếp tục xuất hiện thời tiết xấu, đặc biệt từ ngày 6-8.8 sẽ có mưa to. Trong cơn mưa thường kèm theo giông lốc, sấm sét nguy hiểm, người dân cần chú ý đề phòng khi ra ngoài hay lưu thông trên đường.

Cần Thơ: Mưa lớn liên tục, hơn 100 căn nhà sập, tốc mái

03/08/2020, 19:16

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ, trong 10 ngày tới, Cần Thơ tiếp tục xuất hiện thời tiết xấu, đặc biệt từ ngày 6-8.8 sẽ có mưa to. Trong cơn mưa thường kèm theo giông lốc, sấm sét nguy hiểm, người dân cần chú ý đề phòng khi ra ngoài hay lưu thông trên đường.

Một cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh vào sáng 2.8 vừa qua - Ảnh: T.L

Chiều 3.8, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ cho biết đã tạm ứng Quỹ phòng chống thiên tai của TP để hỗ trợ các trường hợp có nhà sập, tốc mái do mưa giông trong 2 ngày qua.

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ thông tin, trước mắt ban đã tạm ứng cho H.Thới Lai số tiền 150 triệu đồng và Q.Ô Môn 50 triệu để hỗ trợ cho người dân.

“Các quận, huyện khác vẫn đang tiếp tục thống kê. Khi nhận được báo cáo đề xuất, ban sẽ tiếp tục tạm ứng quỹ Phòng chống thiên tai của TP để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.”, ông Ninh cho biết.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 13 giờ ngày 3.8, trên địa bàn TP.Cần Thơ đã có 100 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo do mưa giông, lốc xoáy trong 2 ngày qua. Trong đó nhà bị sập là 12 căn.

Địa phương có số lượng nhà sập, tốc mái nhiều nhất là H.Thới Lai với 41 căn, kế đó là Q.Ninh Kiều 17 căn, H.Phong Điền 16 căn. Ngoài ra, các trận mưa to kèm theo giông lốc còn làm đổ ngã nhiều cây xanh, trụ điện, các biển quảng cáo… Đến nay ghi nhận thương vong về người.

Tại Q.Ninh Kiều, cơn giông chiều 2.8 đã làm ngã 2 trụ điện, gây mất điện nhiều giờ tại một số khu vực, đến gần 1 giờ sáng ngày 3.8 mới có điện trở lại. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 3.2, Nguyễn Văn Cừ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị bật gốc đổ ngã, gãy cành, ảnh hưởng giao thông.

Đặc biệt, trên đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, 1 cây dầu cao trên 10 mét gần dốc cầu Hưng Lợi bị bật gốc, ngã chắn ngang đường làm giao thông từ hướng Q.Ninh Kiều sang Q.Cái Răng bị gián đoạn trong một thời gian ngắn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ, trong những ngày qua, do ảnh hưởng bởi rìa phía nam hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên thành phố xuất hiện mưa trên diện rộng. Cụ thể, lượng mưa đo được trong 24 giờ từ sáng 2.8 đến sáng 3.8 là hơn 45 mm, cao hơn 10 mm so với ngày trước đó.

Ở Q.Ninh Kiều, có thời điểm xuất hiện gió giật lên đến 19 m/s (cấp 8). Trong 10 ngày tới, Cần Thơ tiếp tục xuất hiện thời tiết xấu, đặc biệt từ ngày 6-8.8 sẽ có mưa lớn. Trong cơn mưa thường kèm theo giông lốc, sấm sét nguy hiểm, người dân cần chú ý đề phòng khi ra ngoài hay lưu thông trên đường.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Mưa lớn liên tục, hơn 100 căn nhà sập, tốc mái