Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong" sẽ diễn ra từ ngày 30.4 – 3.5.

Cần Thơ sẽ có lễ hội khinh khí cầu

Văn Kim Khanh | 20/04/2023, 20:47

Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong" sẽ diễn ra từ ngày 30.4 – 3.5.

Chiều 20.4, Sở Văn hóa - Thể Thao và du lịch (VHTT-DL) Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin về lễ hội khinh khí lần đầu tiên tại Cần Thơ. Lễ hội do UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo, Sở VHTT-DL Cần Thơ và Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Thương mại, Dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng phối hợp thực hiện.

khinh-khi-cau-le-hoi-hoa-dang-can-tho-trung-pham-16819807492771436967770.jpg
Thử nghiệm về khinh khí cầu ở Bãi Cát Cần Thơ - Ảnh: Trung Phạm

Lễ hội quy tụ 30 khinh khí cầu các loại gồm 6 quả khinh khí cầu cấp 7 (trong đó có 03 quả bay treo, 02 quả bay tự hành, 01 phục vụ tham quan); 20 quả khinh khí cầu cấp 1 bay treo và 4 khinh khí cầu trang trí mặt đất.

Hoạt động bay tham quan bằng khinh khí cầu sẽ được tổ chức vào 2 khung giờ: Lúc 7g-10g và 15g-17g mỗi ngày.

Hoạt động tham quan bên trong khinh khí cầu sẽ hoạt động từ 3 - 5 giờ/ngày. Mỗi đợt phục vụ cho khoảng 20 - 30 người, tham quan trong 4 - 6 phút.

Ngoài ra Ban tổ chức còn huy động từ 4 - 5 dù lượn động cơ, 1 máy bay cánh vải; 3 fly cam bay biểu diễn, phục vụ du khách.

Địa điểm tổ chức lễ hội khinh khí cầu năm 2023 là Sân vận động Cần Thơ, công viên Sông Hậu và Bến Ninh Kiều.

Địa điểm chính diễn ra lễ hội khinh khí cầu là Sân vận động Cần Thơ và công viên Sông Hậu.

Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 sẽ có những hoạt động chính: lễ khai mạc, diễn ra lúc 7 giờ, ngày 30.4, địa điểm tại Sân vận động Cần Thơ. Đêm hoa đăng khinh khí cầu sẽ diễn ra lúc 19 giờ vào các ngày 30.4, 01.5 và 02.5; tại 3 địa điểm lần lượt là Sân vận động Cần Thơ; Bến Ninh Kiều và Công viên Sông Hậu;

Điểm nhấn của lễ hội này là hoạt động khinh khí cầu thả lá đại kỳ tại Đền thờ Vua Hùng - TP. Cần Thơ; thời gian: từ ngày 29.4 – 01.5.

Lễ hội khinh khí cầu là một trong những hoạt động được UBND TP. Cần Thơ tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10.3 âm lịch); 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1.5 và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2023)

hop-bao-ve-khinh-khi-cau.jpg
Họp báo về tổ chức lễ hội khinh khí cầu Cần Thơ - Ảnh: An Hòa

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VHTT-DL Cần Thơ, lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên do địa phương tổ chức là hoạt động mang tính thử nghiệm, nếu thuận lợi, có thể phát triển thành lễ hội thường kỳ hàng năm. Địa phương kỳ vọng lễ hội này sẽ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch nhằm kích cầu thương mại và du lịch, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nơi tham quan, giải trí cho người dân thành phố và du khách vào dịp nghỉ lễ.

Được biết, trong cùng khoảng thời gian này, TP.Cần Thơ cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch khác như: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Triển lãm Sách chuyên đề chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Liên hoan đàn ca tài tử Nam Bộ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác.

dia-dien-kk-cau-bay.jpg
Địa điểm tổ chức khinh khí cầu - Ảnh: Q. Tuấn

Mới đây, lãnh đạo TP.Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc nhằm xúc tiến mở đường bay kết nối từ Sân bay Cần Thơ đến Sân bay Vân Đồn. Theo dự kiến, vào ngày 25.4, Hãng hàng không Vietjet sẽ chính thức khai thác đường bay này với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày lẻ trong tuần.

20220408_194325.jpg
Lễ hội bánh dân gian sẽ tổ chức ở gần khu vực Đền Hùng - Ảnh: Văn Kim Khanh

Với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch được tổ chức, TP.Cần Thơ kỳ vọng thu hút khoảng 1 triệu du khách đến với Cần Thơ trong những ngày tới. Trong đó, Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ.

Ông Hoàng Ngọc Nam - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (đơn vị thực hiện bay khinh khí cầu) - cho biết, để phục vụ cho sự kiện, công ty sử dụng khoảng 50 phi công và kỹ thuật viên khinh khí cầu để điều khiển các khinh khí cầu.

Chủ trương của công ty là sẽ miễn phí cho tất cả người dân vào khinh khí cầu được thổi phồng để tham quan.

Ngoài các hoạt động khinh khí cầu tại chỗ lễ hội cũng dự kiến có khinh khí cầu bay đi với độ cao trung bình 50 - 300m về các khu vực gần thành phố Cần Thơ như quận Cái Răng, phía Bình Minh (Vĩnh Long) hay khu vực thị trấn Cái Tắc (Hậu Giang)…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ sẽ có lễ hội khinh khí cầu