Ngày 8.3, Văn phòng UBND TP.Cần Thơ có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Tấn Hiển về việc triển khai thực hiện dự án khu hành chính TP.

Cần Thơ tái khởi động dự án khu hành chính thành phố

Đỗ Vy | 08/03/2023, 18:45

Ngày 8.3, Văn phòng UBND TP.Cần Thơ có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Tấn Hiển về việc triển khai thực hiện dự án khu hành chính TP.

Theo thông báo này, sau cuộc họp với các sở ngành, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã kết luận thống nhất phương án thi tuyển kiến trúc nhằm đảm bảo sự đồng bộ về mặt kiến trúc giữa trụ sở UBND TP, khối làm việc các cơ quan chuyên môn, ban ngành thuộc UBND TP nói riêng cũng như toàn khu hành chính nói chung.

tp-can-tho(1).jpg
Trụ sở UBND TP.Cần Thơ hiện tại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP được giao làm chủ đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP có nhiệm vụ hoàn chỉnh việc xin gia hạn dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án Xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô giai đoạn 1 (địa điểm được chọn xây dựng khu hành chính mới) để có cơ sở tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

UBND TP.Cần Thơ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP phấn đấu triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính trong năm 2024, khởi công công trình trong năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố (ưu tiên khởi công xây dựng các trụ sở bị ảnh hưởng do thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tại quận Ninh Kiều).

Hồi đầu năm 2022, UBND TP.Cần Thơ có quyết định quy hoạch xây dựng khu hành chính nằm trong Trung tâm văn hóa Tây Đô (rộng 69ha) tại khu đô thị nam Cần Thơ, thuộc quận Cái Răng. Công trình gồm các khối nhà cao tối đa 8 tầng làm văn phòng UBND TP, trụ sở hơn 20 cơ quan sở ngành với biên chế gần 1.300 người; trung tâm hội nghị đa năng sức chứa 1.000 - 1.200 người...

Vốn đầu tư ban đầu của khu hành chính này khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó 1.000 tỉ đồng Ngân sách Trung ương, còn lại địa phương đối ứng từ tiền đấu giá các trụ sở cũ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
6 phút trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ tái khởi động dự án khu hành chính thành phố