Công an TP.Cần Thơ vừa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long triệt phá băng nhóm trộm xe máy theo đơn đặt hàng rồi mang đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Cần Thơ: Triệt phá nhóm mang máy phá sóng đi trộm xe máy theo đơn đặt hàng

10/09/2020, 10:28

Công an TP.Cần Thơ vừa phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long triệt phá băng nhóm trộm xe máy theo đơn đặt hàng rồi mang đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Giám đốc Công an TP.Cần Thơ thông tin quá trình triệt phá băng nhóm trộm xe máy xảy ra trên địa bàn TP - Ảnh: Thanh Nguyên

Sáng 10.9, tại Công an quận Ninh Kiều, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chủ trì họp báo cung cấp thông tin về việc triệt phá băng nhóm trộm xe máy xảy ra thời quan qua trên địa bàn TP.

Ngày 4.9 Công an quận Ninh Kiều nhận được tin tố giác của người dân về vụ trộm cắp tài sản tại phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, chị Lê Thị Ngọc Tú (ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy hiệu Honda SH 150 màu đen biển số 83P2-195.79 đến tiệm làm tóc trên đường Trần Hưng Đạo để làm việc. Do không có nơi đậu xe nên chị Tú chạy xe vào hẻm 98 Trần Hưng Đạo, cách nơi làm việc khoảng 30 mét để đậu.

Đến khoảng 22 giờ 15 cùng ngày chị Tú kiểm tra thì phát hiện mất xe nên đi báo công an. Nhận được tin tố giác, Công an quận Ninh Kiều vào cuộc làm rõ. Lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo đội hình sự phối hợp công an 11 phường tiến hành rà soát, thống kê các vụ việc có thủ đoạn tương tự, những kẻ có biểu hiện hoạt động trộm cắp xe máy trên địa bàn; đồng thời phối hợp công an các quận, huyện trên địa bàn TP, các tỉnh giáp ranh để nắm những thành phần bất hảo từ địa bàn khác đến...

Thời điểm này, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một nhóm người có hoạt động tương tự như vụ trộm cắp ở địa bàn phường An Nghiệp. Nhóm người trên sử dụng thành thạo các công cụ bẻ khóa (đoản tự chế), có sử dụng thiết bị phá sóng định vị, phá sóng điện thoại nhằm tránh bị phát hiện bắt giữ và có sử dụng xe ô tô tải. Chúng mang xe máy lấy trộm được về TP.HCM, Bình Phước và Campuchia để tiêu thụ.

Công an Cần Thơ nhận định đây là nhóm hoạt động trộm cắp xe máy mang tính chất chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh trên nhiều địa bàn khác nhau. Sau khi thực hiện một loạt các vụ trộm trên địa bàn trong thời gian từ 4 - 5 ngày sẽ chuyển sang địa bàn khác để hoạt động. Nếu không khẩn trương triển khai các biện pháp bố trí bắt giữ, nhiều khá năng chúng sẽ bỏ trốn, tẩu tán tang vật.

Công an Cần Thơ lập tức phối hợp Công an Vĩnh Long để rà soát các hộ phức tạp, nhà nghỉ trên địa bàn, những người nghi vấn thường xuyên xuất hiện. Kết quả phát hiện nhóm người nêu trên đang thuê 2 phòng trọ, gồm 4 người tại nhà nghỉ Thủy Mộc trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để hoạt động trộm xe.

Ban chuyên án nhận bằng khen, phần thưởng vì thành tích phá án xuất sắc - Ảnh: Thanh Nguyên

Công an Cần Thơ phối hợp Công an Vĩnh Long kiểm tra 2 phòng trọ nêu trên thì phát hiện nhiều tang vật có liến quan đến hoạt động trộm cắp xe máy. Những kẻ này thường xuyên vắng mặt tại nhà trọ, chúng chia nhau ra hoạt động, thường xuyên thay đổi đặc điểm xe để tránh bị phát hiện. Ban chuyên án đã tổ chức một tổ trinh sát giám sát nhà trọ, một tổ khác tiến hành theo dõi người để phục kích bắt giữ.

Chiều ngày 6.9, khi 2 kẻ nghi vấn điều khiển xe máy Exciter biển số 65B2-490.30 vào đuờng Đề Thám, phường An Cư, TP.Cần Thơ định tiếp tục gây án thì bị lực lượng trinh sát tiếp cận, phục kích bắt giữ. Hai tên bị bắt giữ là Phạm Văn Nam (SN 1990) có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Lê Minh Hoàng (SN 1998), có tiền án trộm cắp tài sản, cùng thường trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Qua khai thác nhanh Nam và Hoàng khai nhận 2 đồng bọn còn lại tại nhà trọ nhận nhiệm vụ trực tiếp mang xe về TP.HCM, Bình Phước cất giấu, tiêu thụ. Trinh sát đón lõng bắt gọn hai tên còn lại là Hoàng Đức Quang (SN 1997) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997) cùng thường trú huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước, trong đó Sơn có 1 tiền án tội cố ý gây thương tích.

Tang vật thu giữ gồm 3 xe máy SH 150i, 3 xe máy Exciter 150cc, 5 điện thoại di động các loại, 1 máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị, 2 biển số xe, 2 bình xịt hơi cay, nhiều đoản, dụng cụ mở khóa xe.

Kết quả làm việc ban đầu 4 tên trên khai nhận sống lang thang, hình thành nhóm để hoạt động trộm cắp xe mô tô do Phạm Văn Nam trực tiếp cầm đầu. Chúng còn khai nhận việc mang máy phá sóng theo khi trộm là để tránh việc xe mô tô lấy trộm bị định vị, hoặc tránh việc bị công an định vị số điện thoại. Riêng bình xịt hơi cay là để tấn công lại nếu bị bắt giữ.

Công an Cần Thơ xác định những kẻ này thực hiện các vụ trộm xe theo yêu cầu của bên tiêu thụ ở TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước. Các tên trộm cũng thừa nhận hành vi lấy trộm xe mô tô của chị Tú và 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Cũng trong sáng 10.9, lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ và quận Ninh Kiều đã trao bằng khen, phần thưởng cho ban chuyên án, các cá nhân vì những thành tích xuất sắc, kịp thời phá vụ án trên.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Triệt phá nhóm mang máy phá sóng đi trộm xe máy theo đơn đặt hàng