Đề nghị người dân cẩn trọng lừa đảo từ forex, tiền ảo, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN khuyến cáo trước khi đầu tư vào lĩnh vực đó thì cần tham khảo, tư vấn từ cơ quan chức năng.

Cẩn trọng lừa đảo từ forex, tiền ảo, lời mời chào hàng trăm % lợi nhuận

Lam Thanh | 02/03/2021, 18:00

Đề nghị người dân cẩn trọng lừa đảo từ forex, tiền ảo, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN khuyến cáo trước khi đầu tư vào lĩnh vực đó thì cần tham khảo, tư vấn từ cơ quan chức năng.

Chiều 2.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021.

mai-tien-dung-4.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng - Ảnh: VGP

Không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại

Ông Dũng cho biết Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm kỳ này không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; làm đến phút cuối cùng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chính phủ khóa này sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho Chính phủ khóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước với tinh thần là bảo đảm tính kế thừa, phát huy công khai, minh bạch cả về việc chuyển giao nhiệm vụ, công việc và công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự.

"Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là các bộ, cơ quan đến hết tháng 3 này không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn pháp luật nào, dứt khoát không bàn giao văn bản nợ đọng cho Chính phủ nhiệm kỳ mới", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, trong tháng, chúng ta vừa quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa chăm lo chu đáo Tết nguyên đán Tân Sửu cho nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, vùng khó khăn, vùng thiên tai, để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có tết; vừa triển khai giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép, bắt tay vào việc ngay sau tết theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Cũng trong tháng, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 đã tác động tới vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, song đến nay, với tinh thần thần tốc truy vết, xét nghiệm diện rộng, triển khai các biện pháp cấp bách, chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình, trừ một số nơi tại tỉnh Hải Dương vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm mới.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đã không còn ca mắc mới trong cộng đồng 14 ngày qua.

Cẩn trọng lừa đảo từ các sản forex

Trả lời câu hỏi của báo chí về hoạt động của các sản forex, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ thì phải được nhà nước cấp phép, đủ điều kiện mới được kinh doanh. Hiện NHNN cũng chưa cấp phép cho sàn forex nào ngoài các tổ chức tín dụng. Như vậy, những sàn forex chưa được cấp phép là bất hợp pháp.

“Tôi đề nghị người dân hết cẩn trọng, nhất là những lời mời chào hàng trăm phần trăm lợi nhuận. Từ đầu đã có dấu hiệu của sư lừa đảo. Nhà đầu tư, người dân trước khi đầu tư vào lĩnh vực đó thì cần tham khảo, tư vấn từ cơ quan chức năng”, ông Tú nói.

Trả lời về vấn đề tiền ảo, ông Tú cho biết từ năm 2012 đã nở rộ câu chuyện tiền ảo. Những tiền ảo không phải là tiền pháp lệnh, đó là sản phẩm của sự phát triển công nghệ, không phải phương tiện thanh toán. Ở Việt Nam, các đồng tiền ảo không được cho phép mang chức năng của đồng tiền.

Hiện cơ quan chức năng cũng đang hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến tiền ảo như bitcoin.

can-trong-forex.jpg
Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN - ảnh: Nhật Bắc/VGP

Đại diện Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết đã kiến nghị giao Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước… hoàn thiện các quy định pháp lý về forex, tiền ảo; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo; xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi lừa đảo trong lĩnh vực này.

Trả lời thêm về vấn đề này, đề cập đến sàn LionGroup, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết đây là kinh doanh theo phương thức đa cấp. Các bộ, ngành cần phải đưa ra hướng dẫn rất cụ thể về phương thức kinh doanh này.

“Chúng tôi đã khuyến cáo người dân không nên tham gia vào hình thức đầu tư này, vì đây là hình thức cấm. Người tham gia chắc chắn bị ảnh hưởng và không có cách nào đòi được tiền đầu tư”, ông Hải nói.

Bộ Công an lên tiếng việc khen thưởng cán bộ vụ Trịnh Xuân Thanh

Nói về việc khen thưởng 12 cán bộ công an liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, ông Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý và tham ô tài sản, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, thu hồi hơn 7 tỉ đồng, kê biên nhiều bất động sản, ô tô, cổ phiếu, tài khoản… Tòa án đã xét xử, Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt chung thân về tội tham ô tài sản.

Như vậy, ông Xô cho rằng vụ án được khởi tố, điều tra đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan liên quan đến vụ án đều có họp tổng kết, khen thưởng thành tích liên quan đến việc phá án, điều này cũng là hết sức bình thường.

“Vừa qua, có một số bức hình không rõ nguồn gốc do các cá nhân chống phá, thêu dệt nên những câu chuyện sai sự thật liên quan đến đại án này”, ông Xô nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cẩn trọng lừa đảo từ forex, tiền ảo, lời mời chào hàng trăm % lợi nhuận