Hàn Quốc quyết tâm trả đũa hành động giới hạn xuất khẩu hóa chất dùng sản xuất mặt hàng công nghệ mà Nhật Bản vừa thực hiện. Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng đe dọa đến nguồn cung điện thoại thông minh và thẻ nhớ toàn cầu.

Căng thẳng Nhật - Hàn leo thang

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/07/2019, 07:54

Hàn Quốc quyết tâm trả đũa hành động giới hạn xuất khẩu hóa chất dùng sản xuất mặt hàng công nghệ mà Nhật Bản vừa thực hiện. Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng đe dọa đến nguồn cung điện thoại thông minh và thẻ nhớ toàn cầu.

Từ ngày 4.7, doanh nghiệp Nhật phải được chính quyền nước này cấp phép thì mới được bán fluorinated polyimide, hydrogen fluoride cùng chất cản màu sử dụng trong sản xuất linh kiện lẫn màn hình TV hay điện thoại.

Nhật Bản chiếm đến 70 - 90% tổng lượng sản xuất ba hóa chất trên của thế giới, do đó các nhà sản xuất chip Hàn Quốc sẽ rất khó tìm nguồn cung thay thế.

Trước hành động siết chặt xuất khẩu, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki tuyên bố: “Không loại trừ khả năng chúng tôi đáp trả tương ứng. Xung đột thương mại có thể khiến cả hai nền kinh tế hứng chịu thiệt hại đáng tiếc”.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng suy tính đến biện pháp phản ứng bằng ngoại giao chẳng hạn như khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO): “Chúng tôi sẽ giải thích về tính không công bằng của hành động Nhật thực hiện. Làm vậy vi phạm nguyên tắc thương mại tự do”.

Hàn Quốc dự tính khiếu nại lên WTO - Ảnh: Yonhap News

Căng thẳng nêu trên là diễn biến mới nhất trong tranh cãi về vấn đề lao động ép buộc thời chiến giữa hai quốc gia láng giềng. Tòa án tối cao Hàn Quốc năm ngoái ra phán quyết yêu cầu Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) và Mitsubishi phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong các nhà máy trong Thế Chiến thứ 2.

Chính quyền Tokyo phản đối mạnh mẽ phán quyết. Đến đầu tháng 7 mới đây họ thông báo quyết định hạn chế xuất khẩu.

Cả hai đều không có dấu hiệu lùi bước. Hãng tin Kyodo News hôm 2.7 đưa tin Nhật còn muốn mở rộng danh sách mặt hàng xuất sang Hàn Quốc cần hạn chế. Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc cầm quyền Lee Hae-chan nhận xét: “Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng Nhật - Hàn leo thang