Giữa lực lượng an ninh Kosovo với nhóm dân tộc Serbia tập trung ở phía bắc vừa đụng độ nhau khiến căng thẳng lại bùng lên.

Căng thẳng Serbia - Kosovo lại bùng lên

Cẩm Bình | 11/12/2022, 09:50

Giữa lực lượng an ninh Kosovo với nhóm dân tộc Serbia tập trung ở phía bắc vừa đụng độ nhau khiến căng thẳng lại bùng lên.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 10.12 công bố quyết định gửi thư yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình NATO đóng tại Kosovo (KFOR) cho phép triển khai quân đội cùng cảnh sát Serbia đến Kosovo.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ huy KFOR đảm bảo việc triển khai quân đội cùng cảnh sát Serbia đến hai vùng lãnh thổ Kosovo và Metohija, mặc dù tôi không chắc yêu cầu được chấp nhận”, Tổng thống Vucic phát biểu.

serbia.jpg
Khu vực phía bắc Kosovo lại căng thẳng - Ảnh: Reuters

Chính phủ Serbia dự kiến chính thức gửi thư vào ngày 12 hoặc 13.12. Đây là lần đầu tiên Serbia yêu cầu triển khai lực lượng đến Kosovo theo các điều khoản trong Nghị quyết Liên Hợp Quốc về chấm dứt cuộc chiến Kosovo (1998 - 1999).

Theo nghị quyết, Serbia có thể triển khai đến 1.000 binh sĩ, cảnh sát cùng sĩ quan an ninh đến địa điểm Cơ đốc giáo chính thống, khu vực nơi tộc người Serbia chiếm đa số và cửa khẩu biên giới nếu KFOR chấp thuận.

Thời điểm đó cộng đồng quốc tế chỉ công nhận Kosovo như một phần của Serbia. Đến năm 2008, nhờ phương Tây hậu thuẫn nên Kosovo tuyên bố độc lập, nhưng Serbia không công nhận.

Yêu cầu của Tổng thống Vucic được đưa ra trong bối cảnh giữa lực lượng an ninh Kosovo với nhóm dân tộc Serbia phía bắc vừa đụng độ. Nổ súng đã xảy ra vào ngày 10.12.

Trước đó nhóm dân tộc Serbia chặn nhiều con đường chính ở khu vực để phản đối việc bắt giữ một cựu cảnh sát Kosovo và vài người Serbia.

Vì căng thẳng tăng cao, nhà lãnh đạo Vjosa Osmani thông báo trì hoãn bầu cử địa phương tới ngày 23.4.2023. Bầu cử trước đó trì hoãn đến ngày 18.12 nhưng nhóm dân tộc Serbia tuyên bố tẩy chay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng Serbia - Kosovo lại bùng lên