Ngày 29.5, Phó chủ tịch UBND huyện Măng Thít Nguyễn Chí Quyết cho biết, vụ nổ ở lò sấy lúa ở xã Chánh An, huyện Măng Thít đã có thêm 1 người tử vong. Như vậy, đến nay đã có 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cảnh báo từ vụ nổ lò sấy lúa ở Măng Thít, Vĩnh Long

Văn Kim Khanh | 29/05/2022, 15:15

Ngày 29.5, Phó chủ tịch UBND huyện Măng Thít Nguyễn Chí Quyết cho biết, vụ nổ ở lò sấy lúa ở xã Chánh An, huyện Măng Thít đã có thêm 1 người tử vong. Như vậy, đến nay đã có 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 25 phút ngày 27.5 tại cơ sở sấy lúa ở ấp An Hòa (xã Chánh An- Mng Thít) trong lúc các công nhân đang tiến hành sửa chữa cơ sở. Lúc này, có 3 công nhân đang làm việc trên tháp sấy và 6 người làm việc dưới đất thì bất ngờ xảy ra nổ lớn.

Hậu quả, ông N.V.T. (SN 1972, ngụ xã Song Phú, Tam Bình) tử vong tại chỗ, N.H.P. (SN 1986, ngụ xã Trung Hiệp, Vũng Liêm) và N.H.M. (SN 1990, ngụ xã Phú Lộc, Tam Bình) bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

co-so-say-lua-noi-xay-ra-vu-no.jpg
Cơ sở sấy lúa ở Măng Thít, Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ nổ - Ảnh: Internet

Ông Trương Thành Dãnh, Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long cho biết hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. "Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại qua sự cố trên là hiện nay, nông dân ĐBSCL sử dụng máy móc, thiết bị, hóa chất trong canh tác, thu hoạch, bảo quản nông sản rất nhiều. Trong khi đó kiến thức của nông dân về các loại thiết bị, máy móc, hóa chất trên còn rất đơn giản, chưa được tập huấn chuyên môn sâu. Đây là vấn đề cần cảnh báo trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, và trong nông dân nói chung”.

thu-hoach-lua-nam-son.jpg
Máy thu hoạch lúa - Ảnh: Văn Kim Khanh

Nhằm giảm thiểu tai nạn, rủi ro trong hoạt động nông nghiệp, ngành nông nghiệp và hội nông dân nên có những lớp tập huấn kiến thức về máy móc nông nghiệp cũng như an toàn trong sử dụng thuốc trừ sâu khi phun thuốc bảo vệ mùa màng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo từ vụ nổ lò sấy lúa ở Măng Thít, Vĩnh Long