Chiều 27.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam do bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam

P.V | 27/05/2022, 22:54

Chiều 27.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam do bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hội đang đóng góp tích cực vào việc tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết về văn hóa và tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai quốc gia, cũng như phổ biến và khuyến khích cộng đồng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam hiểu biết, hội nhập về văn hóa và tôn trọng, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đây là những điều kiện giúp cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

vnapotalchutichnuocnguyenxuanphuctiepbachangeunsookchutichhoinguoihanquoctaivietnam6140131-16536529157381148079519-crop-16536529249491841722185.jpeg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam Chang Eun Sook-Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh các hoạt động phong phú về giao lưu văn hóa do Hội tổ chức đã đóng góp vào việc tăng cường sự tin cậy về chính trị, mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư, qua đó thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển sâu rộng.

Chủ tịch nước cho rằng, hòa nhập tốt về văn hóa và tôn trọng pháp luật đã giúp cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam đạt được nhiều thành công trong đầu tư kinh doanh và nhiều lĩnh vực hợp tác khác. Trên nền tảng đó, Chủ tịch nước đề nghị Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam góp phần thực hiện mục tiêu tới năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đạt 150 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hợp tác với tốt với Hội để triển khai các dự án mà các thành viên trong Hội mong muốn đầu tư.

Hoan nghênh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc đã ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần tránh việc đóng hai lần bảo hiểm xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là hiệp định đầu tiên giữa hai nước trong lĩnh vực này, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư.

Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam Chang Eun Sook cho rằng hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước rất tốt. Mặc dù trải qua 2 năm khó khăn vì dịch bệnh, tuy nhiên ngay sau khi đường bay giữa hai nước được mở lại, đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn sang Việt Nam đầu tư, kinh doanh. Bà cho biết nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hội dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước đặc biệt là giao lưu giữa hai cộng động người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam