Tuyến cao tốc ở vùng Đông Bắc Tổ quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư không chỉ có chất lượng thi công đảm bảo mà cảnh quan thiên nhiên và các công trình điểm nhấn trên tuyến còn hút hồn người trải nghiệm.

Cảnh đẹp miền biên viễn nhìn từ tuyến cao tốc do Sun Group đầu tư

H.V | 31/08/2022, 15:45

Tuyến cao tốc ở vùng Đông Bắc Tổ quốc do Tập đoàn Sun Group đầu tư không chỉ có chất lượng thi công đảm bảo mà cảnh quan thiên nhiên và các công trình điểm nhấn trên tuyến còn hút hồn người trải nghiệm.

Sau 2 năm thi công thần tốc, cùng với tỉnh Quảng Ninh, Sun Group đã cơ bản hoàn thiện cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, sẵn sàng thông tuyến ngay đầu tháng 9. 

2-1-.jpg

Với chiều dài hơn 80km, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được chia thành 2 dự án độc lập: tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài 16km có tổng mức đầu tư 3.658 tỉ đồng được triển khai theo hình thức đầu tư công; tuyến Tiên Yên - Móng Cái dài 64km có tổng vốn đầu tư 9.113 tỉ đồng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. 

3-1-.jpg

Dự án đi qua nhiều khu vực có địa hình khác nhau, bao gồm vùng đồi núi, ven biển và cả đô thị.

4.jpg

Một khu vực dân cư đông đúc mà cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua. 

5.jpg

Do địa hình phức tạp trên toàn tuyến, đội ngũ thiết kế đã phải dành nhiều tâm sức để nghiên cứu lựa chọn giải pháp phù hợp và khả thi. Theo đó, dự án được thiết kế quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường 25,25m và vận tốc thiết kế đạt 120 km/giờ.

6.jpg

Hiện tại, trong hệ thống đường cao tốc của Việt Nam chỉ có 2 dự án được thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/giờ và mặt cắt ngang 25,25m đã được đưa vào khai thác, là đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đây sẽ là tuyến cao tốc thứ 3 đạt tiêu chuẩn này. 

7.jpg

Một điểm đáng chú ý của tuyến cao tốc này, đó là hệ thống các cầu vượt sông, vượt biển, vượt suối thuộc hàng lớn nhất Việt Nam. Toàn tuyến có 35 cây cầu, tổng chiều dài 7,9km, tương đương khoảng 10% chiều dài toàn tuyến.

8.jpg

Đây cũng là một trong số ít các tuyến cao tốc trên thế giới được đầu tư hệ thống chiếu sáng đồng bộ trên toàn tuyến. Trong đêm, cung đường uốn lượn như một dải lụa vàng giữa vùng non nước Đông Bắc sơn thủy hữu tình.

9.jpg

Nhận định về điều này, ông Bùi Trần Long, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) cho biết đây là tâm huyết của chủ đầu tư Sun Group đối với tỉnh Quảng Ninh. Đúng như triết lý của tập đoàn: “Làm đẹp những vùng đất”, việc có một hệ thống chiếu sáng đồng bộ trên toàn tuyến cũng không nằm ngoài triết lý ấy.

10.jpg

“Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có chất lượng thi công rất tốt. Dự án đã được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đánh giá một cách khách quan thì dự án hoàn thành tốt với một tỷ suất đầu tư rất hợp lý”, ông Long nhấn mạnh. 

11.jpg

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là trạm thu phí Tiên Yên, được thiết kế mô phỏng hình ảnh cây tre Việt Nam. 

12.jpg

Xe cộ qua trạm sẽ thực hiện thu phí không dừng.

13.jpg

Vân Đồn - Móng Cái cũng là tuyến cao tốc duy nhất trên cả nước kết nối 3 sân bay quốc tế (Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn), 3 khu kinh tế và 1 cửa khẩu quốc tế. Điểm đầu cao tốc nằm gần sân bay quốc tế Vân Đồn.

14.jpg

Điểm cuối tại Km176, đấu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2 (TP.Móng Cái) - cửa khẩu thông thương với thị trường tỉ dân.

15.jpg

Công trình hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai đang được khai thác, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với gần 600km, đi qua các trung tâm kinh tế lớn nhất miền Bắc.

16.jpg

Với công trình này, Quảng Ninh trở thành tỉnh có số ki lô mét đường cao tốc lớn nhất cả nước với 176km, chiếm 18%.

17.jpg

Hiện cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã sẵn sàng thông tuyến từ ngày mai 1.9. Băng qua những đầm phá, vịnh biển, sông suối, núi đồi trùng điệp với những triền rừng xanh mướt mát, đây có lẽ là tuyến cao tốc có cảnh quan đẹp bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh đẹp miền biên viễn nhìn từ tuyến cao tốc do Sun Group đầu tư