Với niềm đam mê nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia Trần Kim Luận đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp về cảnh lao động bình dị của người nông dân trên những cánh đồng rau ở An Giang.

Cảnh lao động bình dị trên cánh đồng miền Tây qua ống kính nhiếp ảnh gia Trần Kim Luận

Trần Kim Luận | 03/12/2021, 17:09

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia Trần Kim Luận đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp về cảnh lao động bình dị của người nông dân trên những cánh đồng rau ở An Giang.

Bộ ảnh sau được nhiếp ảnh gia Trần Kim Luận ghi lại ở An Giang - quê hương của tác giả. Đó là những khoảnh khắc đẹp về sự lao động bình dị của con người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trên những cánh đồng chuyên canh mướt xanh ở An Giang, những người nông dân vẫn hối hả trồng rau. Họ ươm giống, chăm bón, thu hoạch. 

Thiên nhiên lúc nào cũng hào sảng với những con người miền Tây, ngoài tôm cá, cây lúa thì còn có rất nhiều các loại nông sản bổ dưỡng.

8-rau-rom.jpg
Rau củ từ khi trồng cho đến khi thu hoạch chu kỳ là 1 tháng nếu trái vụ, chính vụ thì sau 15 ngày rau đã cho thu hoạch. Rau củ thường gieo khá dày, sau đó người dân nhổ tỉa bán hoặc sang cấy ở ruộng mới theo hàng lối dễ chăm sóc, thu hoạch - Ảnh: Trần Kim Luận
7-rau-rom-uom-giong.jpg
Ươm giống - Ảnh: Trần Kim Luận
6-rau-rom.jpg
Nông dân trúng mùa vụ hành lá - Ảnh: Trần Kim Luận
4-rau-rom.jpg
Những cánh đồng dưa leo phủ kín màu xanh biếc đẹp mắt, nhịp làm việc rộn ràng, vẳng tiếng nói cười tạo nên khung cảnh lao động đầy khỏe khoắn - Ảnh: Trần Kim Luận
9-rau-rom.jpg
Khung màu no ấm - Ảnh: Trần Kim Luận
10-rau-rom.jpg
Màu xanh đất mới - Ảnh: Trần Kim Luận
1-rau-rom.jpg
Trải rơm cho vụ rẫy mới để trồng kiệu vì tết Nguyên đán sắp tới - Ảnh: Trần Kim Luận
2-rau-rom.jpg
Hoạt cảnh hăng say lao động trên cánh đồng trồng kiệu - Ảnh: Trần Kim Luận
11-rau-rom.jpg
Mô hình xen canh trồng hoa màu dài ngày - Ảnh: Trần Kim Luận
5-rau-rom.jpg
Mô hình xen canh trồng lúa và mướp - Ảnh: Trần Kim Luận
rau-rom.jpg
Hoạt cảnh xuống giống của người nông dân tạo nên bức tranh lao động đầy khỏe khoắn - Ảnh: Trần Kim Luận
Bài liên quan
An Giang: Xuất khẩu 18 tấn xoài keo sang Hàn Quốc
18 tấn xoài keo của bà con nông dân vùng đầu nguồn An Phú, tỉnh An Gang lần đầu tiên đã xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thời gian tới, giống xoài đặc sản này cũng sẽ có mặt tại thị trường các nước khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh lao động bình dị trên cánh đồng miền Tây qua ống kính nhiếp ảnh gia Trần Kim Luận