Cùng với việc tuyên truyền cho người dân không đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán, CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đến tận nhà để tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp vận tải và tài xế cam kết không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Cảnh sát giao thông đến tận nhà vận động tài xế hưởng ứng thực hiện Nghị định 100/2019

Quang Cường | 13/01/2020, 10:11

Cùng với việc tuyên truyền cho người dân không đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán, CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đến tận nhà để tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp vận tải và tài xế cam kết không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Đại úy Nguyễn Thành Chung, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, sau gần 1 tuần thực hiện Nghị định 100/2019, đơn vị đã xử phạt trên 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, số tiền xử phạt gần 300 triệu đồng.

Để nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện Nghị định 100/2019, CSGT Công an huyện Đức Thọ đã lên kế hoạch trực tiếp tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho tài xế và chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Cụ thể, Đội CSGT đã kết hợp việc tuyên truyền cho người dân không đốt pháo và phổ biến nội dung Nghị định 100/2019.

Theo đại úy Chung, mấy ngày qua, cán bộ, chiến sĩ CSGT trong đội đã trực tiếp đến tận đơn vị vận tải và nhà dân có hoạt động vận tải để tuyên truyền, vận động ký cam kết.

“Khi đến nhà dân và đơn vị vận tải, chúng tôi tặng lịch của cơ quan để chúc Tết, sau đó phổ biến các quy định của pháp luật về việc cấm đốt pháo, cấm uống rượu bia và sử dụng chất kích thích khi lái xe. Do địa bàn có rất nhiều doanh nghiệp vận tải và cá nhân hoạt động xe tải nên chúng tôi phải chia ra nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người để tiếp cận được nhanh chóng. Để gặp được người dân, chúng tôi phải tranh thủ thời gian buổi trưa và buổi tối”, đại úy Chung cho hay.

Kế hoạch trên của Công an huyện Đức Thọ đã được thực hiện từ ngày 10.1, dự kiến sẽ kéo dài thêm một tuần nữa.

Các tài xế vui vẻ ký cam kết không uống rượu bia khi lái xe

Ông Trần Bảy (trú xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ) chia sẻ: "Tôi làm nghề chạy xe dịch vụ, chủ yếu là chở khách trên địa bàn huyện, giống như xe taxi. Trước đây tôi cũng thỉnh thoảng uống rượu, nhưng từ khi thực hiện Nghị định 100/2019 và đặc biệt là sau khi CSGT đến nhà tuyên truyền thì tôi nhận thức rõ hơn về tác hại của bia rượu khi lái xe. Tôi rất vui vẻ hợp tác và ký cam kết không uống rượu bia khi lái xe".

Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết, sau hơn 10 ngày thực hiện xử lý người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, đến nay số người vi phạm trên địa bàn đã giảm rất nhiều. Việc CSGT đến nhà tuyên truyền và vận động ký cam kết không uống rượu bia khi lái xe cũng nhận được sự hợp tác tích cực của người dân.

Bài, ảnh: Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát giao thông đến tận nhà vận động tài xế hưởng ứng thực hiện Nghị định 100/2019