CNN đưa tin tại 2 thành phố Portland (bang Oregon) và Vancouver (bang Washington) xảy ra vụ phóng hỏa thùng phiếu. Giới chức Mỹ đang truy lùng thủ phạm.
Quốc tế

Cảnh sát Mỹ truy lùng kẻ đốt thùng phiếu

Cẩm Bình 30/10/2024 11:57

CNN đưa tin tại 2 thành phố Portland (bang Oregon) và Vancouver (bang Washington) xảy ra vụ phóng hỏa thùng phiếu. Giới chức Mỹ đang truy lùng thủ phạm.

Số lá phiếu trong thùng ở Portland không hề hấn gì, nhưng hàng trăm lá phiếu trong thùng ở Vancouver bị thiêu rụi. Hai vụ phóng hỏa được xác định có liên quan đến vụ khác xảy ra cũng trên địa bàn Vancouver đầu tháng qua.

Trước đó, nhóm giám sát dân sự Property of the People ghi nhận Bộ An ninh nội địa Mỹ vào tháng 9 từng đăng cảnh báo với nội dung: “Một số đối tượng dùng mạng xã hội đang thảo luận và khuyến khích nhiều cách thức phá hoại thùng phiếu mà không bị phát hiện, làm tăng nguy phá hoại cơ cơ sở hạ tầng bầu cử năm 2024”.

“Cơ sở hạ tầng bầu cử luôn là mục tiêu hấp dẫn đối với phần tử cực đoan trong nước cùng nhiều đối tượng bất bình với bầu cử - những kẻ tìm cách phá hoại tiến trình dân chủ”, theo Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Quan chức Oregon LaVonne Griffin-Valade tuyên bố: “Tấn công thùng phiếu là tấn công nền dân chủ Mỹ nên việc này hoàn toàn không thể chấp nhận. Bất kể động cơ gì, tước quyền bầu cử của cử tri đều không chính đáng. Chúng tôi xem trọng sự an toàn của đội ngũ phụ trách công tác bầu cử và quyết không dung thứ cho lời đe dọa hay hành động bạo lực hòng phá hoại tiến trình dân chủ”.

Hai vụ đốt thùng phiếu diễn ra như thế nào?

Thiết bị gây cháy được đặt bên hông thùng phiếu ở Portland vào rạng sáng 28.10. May mắn cảnh sát phản ứng kịp thời.

Cùng ngày, tại một trạm xe buýt ở Vancouver, thùng phiếu thứ hai bốc cháy. Cảnh sát tìm thấy thiết bị đáng ngờ đang bốc khói bên cạnh thùng.

Quan chức bầu cử cho biết tất cả thùng phiếu đều có lắp thiết bị chữa cháy. Thiết bị này đã bảo vệ cho hơn 400 lá phiếu bên trong thùng ở Portland và chỉ có 3 lá phiếu bị hư hại.

Số lá phiếu này vẫn đang trong quá trình kiểm đếm, nhưng các quan chức bầu cử ước tính hàng trăm lá phiếu bị thiêu rụi.

Bằng chứng từ thiết bị gây cháy chỉ ra hai vụ phóng hỏa có liên quan với nhau, và liên quan đến vụ thứ ba xảy ra ngày 8.10. Cảnh sát xác định phương tiện khả nghi là một chiếc Volvo S-60. Trên địa bàn Oregon có 3.828 ô tô dòng này được đăng ký.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương phát lệnh tăng cường tuần tra bảo vệ thùng phiếu, đặc biệt vào ban đêm. Họ cũng kêu gọi người dân yên tâm đi bỏ phiếu.

Bài liên quan
CEO OpenAI: Quy định giám sát AI là 'thảm họa' với vị thế công nghệ của Mỹ
Phát biểu mới nhất của Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 8.5 đã đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của giới công nghệ về việc quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại cơ sở giáo dục ĐH lớn nhất nước Nga
10 giờ trước Sự kiện
Sáng 10.5 (giờ địa phương), tại Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng với nhan đề "Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Mỹ truy lùng kẻ đốt thùng phiếu