Kinh doanh casino vẫn được xem như một ngành kinh doanh "hái" ra tiền, song kết quả kinh doanh của công ty này lại thua lỗ một cách bất ngờ

Casino ở Hạ Long tiếp tục 'chìm' trong thua lỗ

tuyetnhung | 22/01/2018, 17:18

Kinh doanh casino vẫn được xem như một ngành kinh doanh "hái" ra tiền, song kết quả kinh doanh của công ty này lại thua lỗ một cách bất ngờ

Theo báo cáo tài chính quý 4/2017 và cả năm 2017, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: RIC) - đơn vị vận hành casino duy nhất tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) lại tiếp tụclỗ lớn.

Cụ thể, trong quý 4/2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 41,9 tỉ đồng, giảm mạnh so với con số hơn 100 tỉ đồng đạt được của cùng kỳ năm 2016 (mức này đã giảm hơn 58% so với năm 2015). Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ âm 12,7 tỉ đồng do hoạt động kinh doanh lao dốc khiến công ty chịu lỗ do kinh doanh dưới giá vốn, giá vốn của công ty cao ngất ngưởng, chiếm tới 54,6 tỉ đồng.

Theo đó, tổng doanh thu của công ty trong năm 2017 chỉ đạt "vỏn vẹn" 194 tỉ đồng, giảm 37% so với năm 2016, lợi nhuận thuần âm tới 127 tỉ đồng, gấp 7 lần so với năm 2016.

Từ năm 2013 đến nay, hoạt động kinh doanh của Quốc tế Hoàng Gia bắt đầu rơi vào vòng xoáy thua lỗ, cao nhất vào năm 2014 với khoản lỗ sau thuế hơn 153 tỉ đồng. "Soi" kết quả kinh doanh của từng mảng, có thể thấy mảng kinh doanh casino lại có kết quả "bê bết" nhất. Trong 4 năm liên tiếp từ 2013-2016, mảng kinh doanh casino của Hoàng Gia liên tục thua lỗ từ 11-56 tỉ đồng mỗi năm do giá vốn không đủ bù cho doanh thu.

Theo giải trình từ ban lãnh đạo Quốc tế Hoàng Gia, kinh doanh trò chơi có thưởng mang tính chất thời vụ, không ổn định, doanh thu phát sinh phụ thuộc vào số lượng các đoàn khách đến chơi và kết quả chơi. RIC từng đặt mục tiêu năm 2017 đạt khoảng 380 tỉ đồng doanh thu và lãi gần 42 tỉđồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, con số trênlà bất khả thi khi quý 4 hằng năm không phải là mùa kinh doanh chính của công ty.

Hoàng Gia là công ty vận hành casino duy nhất tại Hạ Long, có tên là Câu lạc bộ Gaming, đưa vào hoạt động từ tháng 5.2003 với 4 loại trò chơi và 70 máy giật xèng đánh bài. Câu lạc bộ Gaming mở cửa 24/24h, số tiền đặt cược tùy thuộc vào loại trò chơi, trong giới hạn tối thiểu từ 1-20 USD và tối đa là 20.000 USD.

Đây là1 trong 5 casino quy mô lớn tại Việt Nam được cấp phép hoạt động kinh doanh cá cược cùng với các casino tại Đồ Sơn, Hồ Tràm Strip, sòng bạc tại Lào Cai, Club Crowne International Đà Nẵng.

Vào tháng 6.2017, RIC thay hàng loạt nhân sự ghế nóng khi cả chủ tịch, trưởng ban và thành viên ban kiểm soát đồng loạt có đơn xin từ nhiệm. Đầu tháng 10.2017, RIC bị phạt, truy thu thuế với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó số tiền thuế truy thu là gần 1,1 tỉ đồng và số còn lại là xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Casino ở Hạ Long tiếp tục 'chìm' trong thua lỗ