Cathay Pacific ngày 16.8 thông báo quyết định từ chức của giám đốc điều hành (CEO) Rupert Hogg. Hãng hàng không này đang bị giới chức Bắc Kinh hạn chế hoạt động vì để cho một số nhân viên tham gia biểu tình tại Hồng Kông.

Cathay Pacific: ‘Nạn nhân’ của tình hình bất ổn tại Hồng Kông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 17/08/2019, 11:11

Cathay Pacific ngày 16.8 thông báo quyết định từ chức của giám đốc điều hành (CEO) Rupert Hogg. Hãng hàng không này đang bị giới chức Bắc Kinh hạn chế hoạt động vì để cho một số nhân viên tham gia biểu tình tại Hồng Kông.

Trong văn bản gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Cathay Pacific cho biết CEO Hogg từ chức để chịu trách nhiệm cho những vụ việc xảy ra gần đây. Người thay thế là một cổ đông lớn tên Augustus Tang.

Ngoài ông Rupert Hogg thì giám đốc phụ trách khách hàng - thương mại là ông Paul Loo cũng ra đi. Bên cạnh tin cải tổ đội ngũ lãnh đạo, Cathay Pacific còn tuyên bố hãng hoàn toàn tôn trọng chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và tin tưởng Hồng Kông sẽ có tương lai tươi sáng.

Quyết định từ chức bất ngờ nêu trên được đưa ra khi Cathay Pacific vừa trải qua tuần tồi tệ nhất trong lịch sử hoạt động. Hãng phải hứng chịu hàng hoạt biện pháp hạn chế hoạt động từ cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, các công ty quốc doanh Trung Quốc phát động chiến dịch tẩy chay bằng cách yêu cầu nhân viên không dùng dịch vụ bay do hãng cung cấp. Cổ phiếu Cathay Pacific rớt xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Nhà phân tích K. Ajith thuộc công ty môi giới UOB Kay Hian Pte đánh giá: “Đây (CEO từ chức) là một quyết định đúng đắn. Phải có ai đó chịu trách nhiệm, họ hiểu rõ tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc và của cổ đông”.

Cathay Pacific chiêu mộ CEO Hogg vào năm 2017 – thời điểm hãng lần đầu tiên báo cáo lỗ sau 8 năm. Đối mặt với sức ép cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc đại lục và Trung Đông xâm nhập thị trường châu Á, ông đã giúp cho Cathay Pacific có triển vọng doanh thu khả quan hơn.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cathay Pacific: ‘Nạn nhân’ của tình hình bất ổn tại Hồng Kông