Thông tin về lô siêu xe của Dũng “mặt sắt” đang bị nhiễu loạn, không chính xác và có phần suy đoán. Vậy đâu là con số chính xác? Có phải cơ quan chức năng đã bán một phần những chiếc xe thu giữ trong vụ án Dũng “mặt sắt”?...

Câu trả lời về lô siêu xe của Dũng “mặt sắt” từ Tổng cục Cảnh sát

Một Thế Giới | 02/09/2015, 05:03

Thông tin về lô siêu xe của Dũng “mặt sắt” đang bị nhiễu loạn, không chính xác và có phần suy đoán. Vậy đâu là con số chính xác? Có phải cơ quan chức năng đã bán một phần những chiếc xe thu giữ trong vụ án Dũng “mặt sắt”?...

Trong những ngày qua, một số báo, trang mạng đưa thông tin về việc bán đấu giá lô xe siêu sang bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh do Hà Tuấn Dũng (Dũng "mặt sắt") cầm đầu. 

Các trang báo, trang mạng xã hội ấy đưa thông tin rằng một phần trong tổng số 144 xe siêu sang, siêu xe trong vụ án Dũng “mặt sắt” đã được bán cho một số đại gia.  
Sau khi các báo, trang mạng xã hội đăng tải những thông tin này, ngày 29.8, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia đã yêu cầu Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng việc xử lý số xe ô tô tịch thu trong vụ án trên trước ngày 18.9.  
Đến ngày 31.8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo do ông Lê Quang Tùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh ký. Theo đó, báo cáo khẳng định rằng: "Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ninh chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào do các cơ quan chức năng chuyển đến đề nghị xử lý, cũng như chưa có ban hành một văn bản chỉ đạo, quyết định nào liên quan tới việc thanh lý, phát mãi số xe ô tô trong vụ án Hà Tuấn Dũng như các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu" .
Ngoài ra, theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 17 đến 19.8, đơn vị này đã tổ chức tiếp nhận từ Cơ quan CSĐT (C45, Bộ Công an) một số tang vật của vụ án Dũng "mặt sắt" gồm 56 chiếc xe ô tô. 
Số ô tô này đang được Cục THADS tỉnh Quảng Ninh ký hợp đồng trông coi, bảo quản tại mặt bằng thuộc khu công nghiệp Cái Lân (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chờ xử lý sau khi được phía tòa án quyết định. 
Vậy con số 144 xe kia là ở đâu? Vì sao Cơ quan CSĐT Bộ Công an lại chỉ chuyển về Quảng Ninh 56 xe ô tô? Phóng viên đBáo điện tử Một Thế Giới đã tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn và đã có câu trả lời cho việc đã bán hay chưa số xe thu giữ? Đâu là con số chính xác...
PV Báo điện tử Một Thế Giới đã có buổi làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và một số lãnh đạo tổng cục, cán bộ, chiến sĩ tham gia phá chuyên án 113D triệt phá đường dây của Dũng "mặt sắt". 
Tổng cục Cảnh sát khẳng định: "144 xe ô tô mà các báo, các trang mạng xã hội phản ánh không nằm trong vụ án Dũng “mặt sắt”; toàn bộ số xe thu giữ được là vật chứng của vụ án này là 59 xe và đã chuyển 56 xe về tỉnh Quảng Ninh, đang được cất giữ đợi ngày xét xử".
Đại diện Tổng cục Cảnh sát cho hay: ngày 5.5.2013, lực lượng phá án triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh do Hà Tuấn Dũng, tức Dũng “mặt sắt” cầm đầu. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan CSĐT kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu, phát hiện và thu giữ 36 xe ô tô hạng sang, hạng “siêu xe” gồm: 1 xe Maybach 62S; 2 xe Ferrari; 1 xe Maserati; 3 xe Porsche Cayenne; 4 xe BMW 750; 5 xe Audi (A6, A8, Q7,S8); 12 xe Range Rover và Land Rover; 7 xe Mercedes (GL450, GL550, S550, S600); 1 xe Toyota FJ Cruser đang để trong chợ và sân trong khu vực cửa khẩu. Trong số này, có nhiều chiếc xe đã gắn biển kiểm soát nước ngoài. 
Trong những ngày tiếp đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ được 19 xe ô tô nữa liên quan đến vụ án, nâng tổng số xe tang vật thu giữ đợt đầu là 55 chiếc. Tất cả các xe trên đều không có tài liệu chứng minh xuất xứ của xe, chỉ có vận đơn của các hãng tàu chuyển cho doanh nghiệp Việt Nam nơi nhận hàng. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cũng cho thấy toàn bộ 55 xe ô tô bị tạm giữ đều là xe đã qua sử dụng.  
Ngoài ra, lực lượng CSĐT còn thu giữ 4 xe trong vụ án này, trong đó có 2 xe được các đối tượng trong vụ án sử dụng làm phương tiện cảnh giới, 2 xe của Dũng “mặt sắt” được mua bằng tiền thu lợi bất chính. Tổng số xe mà cơ quan điều tra Bộ Công an thu giữ trong vụ án Dũng “mặt sắt” là 59 xe ô tô. 
Cơ quan CSĐT đã khởi tố 26 đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, 4 đối tượng bị khởi tố thêm tội danh thứ 2 (tội buôn lậu). Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam 22 đối tượng, truy nã 4 đối tượng, trong đó có Dũng “mặt sắt”. 
Sau khi công an hoàn tất hồ sơ vụ án “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” chuyển sang Viện KSND tối cao, Viện chuyển về Tòa án tỉnh Quảng Ninh.
Thực hiện Quyết định chuyển vật chứng số 386/VKSTC-V1A ngày 16.10.2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, trong các ngày từ 17 đến 19.8.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bàn giao 56/59 xe ô tô là vật chứng trong vụ án này cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh quản lý. Còn lại 3 chiếc xe ô tô tang vật do liên quan đến nhóm đối tượng trốn truy nã, Tổng cục Cảnh sát giữ lại để điều tra làm rõ và sẽ đưa ra xét xử sau. 
Như vậy về con số 144 xe ô tô bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ sau khi phá vụ án Dũng “mặt săt”, báo điện tử Một Thế Giới đã có câu trả lời về việc bắt giữ, điều tra và xử lý số xe này. Trong bài sau, báo sẽ cung cấp thông tin tới bạn đọc về nguồn gốc con số 144 xe ô tô bị thu giữ nói trên.
Nam Phong - Huy Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Câu trả lời về lô siêu xe của Dũng “mặt sắt” từ Tổng cục Cảnh sát