Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản gồm bác sĩ nhãn khoa Masayo Takahashi ở Kobe và bác sĩ phẫu thuật Yasuo Kurimoto, Bệnh viện đa khoa thành phố Kobe, lần đầu tiên đã thực hiện việc cấy ghép tế bào võng mạc lấy từ người hiến. Họ đã mô tả quá trình cấy ghép trong một bài báo công bố trên tạp chí Nature.

Cấy ghép tế bào võng mạc từ người hiến

Vũ Trung Hương | 05/04/2017, 11:02

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản gồm bác sĩ nhãn khoa Masayo Takahashi ở Kobe và bác sĩ phẫu thuật Yasuo Kurimoto, Bệnh viện đa khoa thành phố Kobe, lần đầu tiên đã thực hiện việc cấy ghép tế bào võng mạc lấy từ người hiến. Họ đã mô tả quá trình cấy ghép trong một bài báo công bố trên tạp chí Nature.

Sau khi lấy tế bào từ ngân hàng tế bào gốc, các bác sĩ đã tái lập trình chúng thành tế bào gốc đa năng. Sau đó, họ dùng chúng để nuôi các tế bào võng mạc và tiêm chúng vào mắt phải của bệnh nhân - một người đàn ông 60 tuổi,bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Các bác sĩ đã lên kế hoạch theo dõi cẩn thận trong suốt cả năm. Nếu thành công thì việc sử dụng các tế bào từ người hiến sẽ mở ranhững cơ hội mới cho việc điều trị bệnh võng mạc.

Trước đó, trong năm 2014, cũng nhóm nghiên cứu này đã tiến hành một ca phẫu thuật dùng tế bào gốc đa năng điều trị cho một nữ bệnh nhân bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác bằng cách sử dụng tế bào của chính bệnh nhân. Nhưng các bác sĩ khẳng định rằng việc sử dụng các tế bào của người hiến cho phép tránh nguy cơ bất thường về di truyền.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cấy ghép tế bào võng mạc từ người hiến