Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước Lào, bắt giữ 6 nghi phạm trong đường dây vận chuyển số lượng cần sa khủng vào Việt Nam.

Chặn đứng hơn 2 tạ cần sa đang trên đường vào Việt Nam

Quế Sơn | 22/12/2019, 20:11

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước Lào, bắt giữ 6 nghi phạm trong đường dây vận chuyển số lượng cần sa khủng vào Việt Nam.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 2 đợt ngày 1 và ngày 21.12, đơn vị đã phối hợp với Ty an ninh tỉnh Savanakhet (Lào) triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lên tới hàng trăm ký.

Cụ thể, trong ngày 1.12, đơn vị đã triệt phá bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp ở khu vực biên giới Việt - Lào. Tiếp đó, sau khi mở rộng điều tra, ngày 21.12 đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năngLào bắt giữ thêm 3 đối tượng vận chuyển 202 kg cần sa cũng trên khu vực biên giới Việt - Lào. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 3 ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Cần sa ép khô trên đường vào Việt Nam - Ảnh: BP

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, những ngày cận Tết, ngoài số lượng ma túy “vượt biên” vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng thì các loại hàng lậu khác như pháo vẫn thường xuyên theo đường tiểu ngạch nhập về. “Lực lượng Biên phòng đã bố trí rất nhiều lực lượng và căn mình chặn đứng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn”, Đại tá Phương nói.

Khó khăn của lực lượng Biên phòng đến từ việc các mặc hàng lậu lọt vào Việt Nam chủ yếu theo đường tiểu ngạch, được vẩn chuyển với số lượng nhỏ lẻ hoặc người dân bỏ trong hành lý mang qua biên giới.

Hiện tại, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi, mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
16 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chặn đứng hơn 2 tạ cần sa đang trên đường vào Việt Nam