Châu Âu đã đạt được thỏa thuận “hộ chiếu vắc xin COVID-19” cho phép công dân tại 27 nước thành viên đi lại tự do từ ngày 1.7 tới.

Châu Âu áp dụng hộ chiếu vắc xin từ ngày 1.7

Đan Thuỳ | 21/05/2021, 09:15

Châu Âu đã đạt được thỏa thuận “hộ chiếu vắc xin COVID-19” cho phép công dân tại 27 nước thành viên đi lại tự do từ ngày 1.7 tới.

Ngày 20.5, Chủ tịch Ủy ban Tự do dân sự của Nghị viện châu Âu Juan Lopez Aguilar cho biết hộ chiếu vắc xin của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7. Điều ấy đồng nghĩa với việc công dân tại 27 nước thành viên sẽ được đi lại, du lịch tự do trong mùa hè này.

“Nó sẽ được gọi là giấy chứng nhận COVID kỹ thuật số của EU, một chứng chỉ được hợp nhất", ông Lopez Aguilar nói. "Điều này sẽ tạo ra biện pháp bảo vệ pháp lý mới mà chúng tôi hy vọng có thể mang tới sự tin tưởng không chỉ giữa các quốc gia thành viên, mà còn mọi công dân về khả năng đi lại tự do vào mùa hè này”.

4409_14-__ho_chieu_vac_xin.jpg
“Hộ chiếu vắc xin COVID-19” sẽ được triển khai dưới hình thức mã QR cấp trên điện thoại hoặc giấy - Ảnh: Internet

“Hộ chiếu vắc xin COVID-19” sẽ được triển khai dưới hình thức mã QR cấp trên điện thoại hoặc giấy, cho phép chính quyền các nước xác định thông tin sức khỏe của du khách. Nội dung “hộ chiếu vắc xin COVID-19” cung cấp thông tin về việc tiêm chủng vắc xin COVID-19, kết quả xét nghiệm âm tính, quá trình mắc bệnh và hồi phục...

“Hộ chiếu vắc xin COVID-19” hiện chỉ áp dụng cho việc du lịch trong EU và có hiệu lực 12 tháng. Từ ngày 7.6, EU sẽ cho phép một số quốc gia, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha, thử nghiệm hệ thống “hộ chiếu vắc xin COVID-19” trước khi chính thức ra mắt rộng rãi vào ngày 1.7.

Việc triển khai “hộ chiếu vắc xin COVID-19” để tạo điều kiện cho những người đã được tiêm phòng COVID-19 đi du lịch nước ngoài được nhiều quốc gia thúc đẩy, được coi là một trong những biện pháp giúp mở cửa ngành “công nghiệp không khói” trong bối cảnh đại dịch.

unnamed.png

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20.5 cho biết số ca nhiễm ở châu Âu đã giảm 60% trong tháng qua, từ 1,7 triệu ca giữa tháng 4, xuống 685.000 ca vào tuần trước. Mặc dù còn nhiều rủi ro của các biến chủng mới, các nước châu Âu cũng đang đồng loạt cho phép nhà hàng, quán cà phê hoạt động trở lại, với mong muốn hồi phục nền kinh tế.

giam-phong-toa-anh-1-1619086422781328656669-crop-16190865554301306348193.jpg

Tuy nhiên, giới chức WHO đánh giá ngay lúc này, khi dịch bệnh vẫn là mối đe dọa và không có gì chắc chắn, người dân cần duy trì cảnh giác và cân nhắc thận trọng hoặc tránh đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, WHO cũng lưu ý nhiều ổ dịch nhỏ hiện nay ở châu Âu hoàn toàn có thể lây lan nhanh chóng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Âu áp dụng hộ chiếu vắc xin từ ngày 1.7