Bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam thanh niên 18 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ gan, dập tá tràng, xuất huyết ổ bụng, tràn khí phổi, gãy xương sườn... Bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào do tình trạng sốc mất máu.

Chỉ 4 giờ, bác sĩ đã đưa nam thanh niên từ ‘cõi chết’ trở về

Hồ Quang | 06/11/2017, 15:38

Bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam thanh niên 18 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ gan, dập tá tràng, xuất huyết ổ bụng, tràn khí phổi, gãy xương sườn... Bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào do tình trạng sốc mất máu.

Ngày 6.11, bác sĩ Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa cứu sống nam thanh bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Nam thanh niên N.T.Q (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) chuyển vào bệnh viện trong tình trạng lơ mơ và tụt huyết áp. Các bác sĩ siêu âm phát hiện trong bụng của bệnh nhân có ổ dịch. Sau đó, các bác sĩ tiến hành chụp CT Scan thì phát hiện bệnh nhân vỡ gan phải độ III-IV, dập tá tràng và đầu tụy, tụ máu sau phúc mạc gây xuất huyết ổ bụng, tràn khí màng phổi 2 bên, gãy xương sườn 2 bên, gãy xương đùi trái.

Các bác sĩ nhận định đây là tình trạng chấn thương nguy kịch, sốc mất máu và có thể mất mạng bất kỳ lúc nào nên ngay lập tức bác sĩ trực cấp cứu kích hoạt báo động đỏ nội viện.

Các bác sĩ của 5 chuyên khoa (ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực mạch máu, ngoại chấn thương chỉnh hình, ngoại tiết niệu nam khoa và gây mê hồi sức) đã tiến hành hội chẩn và ngay lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

Do thời gian sống của bệnh nhân chỉ được tính bằng phút, các bác sĩ vừa tiến hành mổ vừa tiến hành hồi sức cấp cứu ngay trên bàn mổ.

“Sau khi mở ổ bụng, ê kíp phẫu thuật đã tiến hànhcắt lọc khâu gan vỡ cầm máu, cắt lọc mô tụy bị dập, lấy máu tụ sau phúc mạc, rửa và dẫn lưu ổ bụng, dẫn lưu màng phổi bên trái, nẹp bột cố định xương đùi bên phải. Sau 4 giờ nỗlực, phẫu thuật thành công và bệnh nhân đã được cứu sống. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, có thể nhận thức được hoàn toàn và đang tiếp tục được hồi sức tích cực”, bác sĩ Quân hồ hởi cho biết.

Theo bác sĩ Quân trong thời gian qua bệnh viện đã kịp thời cứu sống nhiều ca từ “cõi chết” nhờ quy trình báo động đỏ nội viện. Quy trình báo động đỏ nội viện không chỉ giúp phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp giữa các khoa trong bệnh viện nhằm cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch mà còn giúp các bác sĩ thể hiện tinh thần đoàn kết với nhau.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ 4 giờ, bác sĩ đã đưa nam thanh niên từ ‘cõi chết’ trở về