Chi Pu xuất hiện tại sân khấu MAMA 2017 và thể hiện một đoạn trong ca khúc “Love is Hurt" bằng tiếng Hàn đã dẫn đến một cuộc tranh cãi mới về giọng hát của hot girl 24 tuổi này.

Chi Pu lại gây tranh cãi khi hát tại MAMA 2017

26/11/2017, 08:39

Chi Pu xuất hiện tại sân khấu MAMA 2017 và thể hiện một đoạn trong ca khúc “Love is Hurt" bằng tiếng Hàn đã dẫn đến một cuộc tranh cãi mới về giọng hát của hot girl 24 tuổi này.

Kang Tae Oh và Chi Pu trên sân khấu MAMA 2017 tối 25.11.2017 - Ảnh: Chụp màn hình

> MAMA 2017: Đã gọi tên Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên

>Mặc nghệ sĩ tranh cãi và kêu gọi đến Cục NTBD, Chi Pu vẫn cứ làm ca sĩ?

Sau những ồn ào về việc hát live sai tông lệch nhịp, tối 25.11 Chi Pu xuất hiện tại Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2017 (MAMA 2017) ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với vai trò người công bố và trao giải cho hạng mục Giải thưởng dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất Singapore.

Kang Tae Oh và Chi Pu trên sân khấu MAMA 2017 tối 25.11.2017 - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng hành cùng Chi Pu công bố giải thưởng là diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh. Trước khi công bố nghệ sĩ đoạt giải, nam diễn viên Hàn Quốc đã đề nghị Chi Pu thể hiện bài hát Love is Hurt. Đây là phiên bản tiếng Hàn của bài hát Cho ta gần hơn mà Chi Pu trước đó đã từng hát bằng tiếng Việt trong MV cùng tên đang phát hành trên Youtube

Khi Chi Pu cất tiếng hát, bên cạnh những tràng pháo tay ủng hộ là những tiếng la ó phản đối của một số khán giả bên dưới. Sau khi hát xong một đoạn nhạc bằng tiếng Hàn, Chi Pu có vẻ như tự tin hơn và bắt đầu công bố tên nghệ sĩ Singapore đoạt giải bằng tiếng Anh khá trôi chảy.

Hiện tại trên mạng xã hội đang diễn ra một cuộc “phím chiến” về giọng hát của Chi Pu tại MAMA 2017 vừa qua. Bên cạnh những lời lẽ chỉ trích vẫn có những ý kiến bênh vực Chi Pu của dân mạng.

Xem video Chi Pu hát live bằng tiếng Hàn trên sân khấu MAMA 2017:

Tiểu Vân

TIN LIÊN QUAN:

> MAMA 2017: Đã gọi tên Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên

>Mặc nghệ sĩ tranh cãi và kêu gọi đến Cục NTBD, Chi Pu vẫn cứ làm ca sĩ?

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chi Pu lại gây tranh cãi khi hát tại MAMA 2017