Hãng Reuters dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ chiến dịch tấn công Dải Gaza của quân đội Israel (IDF) đã bước sang giai đoạn tiếp theo với mục tiêu là mạng lưới đường hầm và cơ sở chỉ huy Hamas tại phía bắc vùng lãnh thổ.
Trung Quốc triển khai chiến dịch "trả hàng hóa không cần lý do", nghĩa là trong vòng 7 ngày, người tiêu dùng mua sắm thông qua hình thức online có thể trả lại mà không cần bất cứ lý do gì.
Tình báo Anh cho rằng lực lượng Ukraine đã tinh chỉnh chiến thuật để thọc sâu vào phòng tuyến của Nga, trong khi Moscow cho biết chiến dịch không bị ảnh hưởng bởi vụ nổi loạn của Wagner.
Từ ngày 8 - 9.6, TP.HCM sẽ triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2023 cho trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi và trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi có nguy cơ thiếu Vitamin A.
Báo cáo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ dẫn lời các blogger quân sự Nga ngày 23.4 cho biết, lực lượng Ukraine đã kiểm soát các vị trí ở bờ Đông sông Dnipro, gần thành phố Kherson.
4 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) bày tỏ lo ngại sau khi công trình của họ được trích dẫn trong bức thư ngỏ kêu gọi tạm ngừng đào tạo các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4 trong vòng 6 tháng vì nguy cơ tiềm tàng với xã hội và nhân loại.
Tối qua, từ 19 đến 21 giờ 30 ngày 25.3.2023 - Đêm sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 đã được Đoàn Thanh niên EVNHCMC phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi.
Từ đầu tháng 3.2023 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2023 với chủ đề “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”.
Bom cùng nhiều vũ khí khác đều chứa chì, thủy ngân và thuốc nổ TNT... nên một khi xung đột kết thúc, các chất độc sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn cho người dân, gia súc và môi trường ở Ukraine.
Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Quán quân Gương mặt truyền hình Trọng Hiền đồng hành cùng chương trình “Thầy thuốc trẻ chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng” với vai trò đại sứ truyền thông.
Hãng tin AP cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch chạy đua cho vị trí chủ Nhà Trắng năm 2024 vào ngày 28.1 (giờ địa phương) bằng chuyến thăm 2 bang bỏ phiếu sớm.