Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đôn đốc tỉnh Kiên Giang sớm hoàn thiện đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Chính phủ thúc giục lập đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Một Thế Giới | 15/04/2015, 11:10

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đôn đốc tỉnh Kiên Giang sớm hoàn thiện đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản chỉ đạo tỉnh Kiên Giang sớm hoàn chỉnh đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương sớm hoàn chỉnh đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhằm khai thác, phát huy hơn nữa tiềm năng phát triển đảo Phú Quốc cũng như tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt cho các nhà đầu tư lớn, chiến lược tham gia đầu tư trên đảo.
Phó thủ tướng cũng nhắc nhở tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 19 của Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trước đó, tháng 5.2013, Thủ tướng đã có quyết định về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Trong khu kinh tế này có khu phi thuế quan và các khu chức năng khác thuộc phần còn lại như khu du lịch, dịch vụ, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác. Khu phi thuế quan được xác định trong quy hoạch chi tiết gắn với cảng An Thới và sân bay Phú Quốc.
Đề án lập đặc khu kinh tế Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất lên Chính phủ từ cuối năm 2012 với mong muốn phát triển đảo Phú Quốc thành đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc Trung ương.
Để chuẩn bị cho đề án này, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ bố trí thêm 4.500 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu để xây dựng hoàn thành các tuyến đường vòng quanh đảo phía bờ Tây, đường trục chính Nam-Bắc đảo và cầu Nguyễn Trung Trực.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị bố trí 2.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư xây dựng các tuyến đường nhánh nối đường trục chính đến đường vòng quanh đảo hoặc đấu nối với các khu du lịch, khu đô thị-dân cư trọng điểm.
Đặc biệt, tỉnh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xúc tiến thủ tục thực hiện các dự án như: khu phức hợp khách sạn, vui chơi, giải trí có hoạt động kinh doanh casino, trung tâm thể thao quốc tế, trường đua; ban hành quyết định thành lập khu kinh tế ven biển Phú Quốc; chỉ đạo, tạo điều kiện sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư cho Phú Quốc về thuế, nhà ở, đất ở và tài chính.
Với đặc khu kinh tế này, dự kiến đến 2020, hệ thống đô thị Kiên Giang sẽ gồm Đặc khu hành chính-kinh tế Phú Quốc trực thuộc trung ương, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên và thị xã Kiên Lương.
Mô hình đặc khu kinh tế trước đây đã được Việt Nam thử nghiệm tại Côn Đảo - Long Sơn (Vũng Tàu). Tuy nhiên, mô hình này chưa thành công như mong đợi.
Hiện Chính phủ cũng đang phê duyệt chi tiết đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các địa phương đến 2020, trước Kiên Giang đã có Hà Nam, Ninh Thuận, Ninh Bình... được phê duyệt.
Ngoài ra, báo cáo với Phó thủ tướng tại buổi làm việc mới đây, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2014, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh tăng 9,51%. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng, sản xuất công nghiệp tăng 8,15%, du lịch tăng 40%, thu ngân sách tăng 2,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,47%
Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.
Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 593 km2, bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích tự nhiên 567 km2.
Đến cuối 2014, Phú Quốc đã thu hút 200 dự án đầu tư với tổng diện tích 8.768 ha.
Phan Diệu

Bài liên quan
Chủ tịch Phan Văn Mãi: Đề án metro là công cụ quan trọng để TP.HCM tái cấu trúc đô thị
Ngày 9.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM theo kết luận số 49 của Bộ Chính trị (đề án metro).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính phủ thúc giục lập đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc