Thường trực UBND TP.HCM vừa có kết luận về việc quy hoạch tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Trong đó, thành phố sẽ nghiên cứu lại việc thiết kế sàn vọng cảnh đoạn kết nối bến Bạch Đằng và cảnh quan trước tòa nhà Sunwah.

Chỉnh trang, quy hoạch lại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phan Thị Diệu | 17/09/2019, 06:52

Thường trực UBND TP.HCM vừa có kết luận về việc quy hoạch tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Trong đó, thành phố sẽ nghiên cứu lại việc thiết kế sàn vọng cảnh đoạn kết nối bến Bạch Đằng và cảnh quan trước tòa nhà Sunwah.

Theo đó, sau khi nghe đề xuất chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT), Thường trực UBND TP.HCM lưu ý cần rà soát, tính toán về phân kỳ đầu tư triển khai thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế. Sở cũng được yêu cầu nghiên cứu lại việc thiết kế sàn vọng cảnh đoạn kết nối bến Bạch Đằng và cảnh quan trước tòa nhà Sunwah.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án trồng cây xanh tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo tính trang trọng; hoàn thành trong tháng 9.2019.

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV được giao phối hợp với Sở QH-KT và các cơ quan liên quan thực hiện việc cải tạo cây xanh tại tuyến phố đi bộ theo phương án thiết kế của tư vấn theo hình thức xã hội hóa, hoàn thành trong tháng 10.

Ngoài ra, thành phố cũng giao UBND quận 1 chỉ đạo Ban Quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ thực hiện chặt chẽ công tác quản lý; đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh tại khu vực. Sau khi hoàn thành phương án chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, cơ quan này phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao, các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND TP đơn vị phụ trách quản lý tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hồi đầu tháng 9, nhằm chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng thống nhất ý tưởng chiếu sáng, tăng tỷ lệ mảng xanh tạo bóng mát, tăng tính đa dạng thảm cây bụi, trồng các loại hoa theo mùa.

Đồng thời, tăng tiện ích sử dụng (thay thế các bảng thông tin bằng bảng điện tử, thùng rác, ghế, tủ điện… phải thẩm mỹ và có thiết kế đặc trưng cho phố đi bộ Nguyễn Huệ), nhằm tạo không gian thư giãn cho người dân TP.HCM và du khách.

Ông Nguyễn Thành Phong còn giao Sở Văn hóa - Thể thao kiểm tra xử lý nghiêm, chấn chỉnh việc lắp đặt các bảng hiệu, bảng quảng cáo tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt tại khu vực trung tâm thành phố.

Người đứng đầu UBND TP.HCM cũng thống nhất với phương án không dựng cổng chào lễ hội trong các dịp lễ, Tết trên trục đường Nguyễn Huệ. Chính quyền địa phương sẽ vận động người dân, doanh nghiệp trang trí các chậu hoa, mảng xanh tại ban công các căn hộ, tòa nhà trên tuyến đường vào dịp Tết Nguyên đán.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉnh trang, quy hoạch lại phố đi bộ Nguyễn Huệ