Sau khi chở dưa hấu ra tỉnh Quảng Bình để bán, lúc trở về tài xế xe tải BKS 76C-034.11 đã nhận chở thêm gần 1.500 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc để kiếm thêm thu nhập.

Chở dưa hấu, chở luôn cả hàng lậu

23/02/2020, 22:51

Sau khi chở dưa hấu ra tỉnh Quảng Bình để bán, lúc trở về tài xế xe tải BKS 76C-034.11 đã nhận chở thêm gần 1.500 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc để kiếm thêm thu nhập.

Tài xe giải trình về số thuốc lá không rõ nguồn gốc - Ảnh: B.T

Chiều ngày 23.2, thông tin từ Thiếu tá Phạm Bảo Trung, Đội trưởng đội CSGT số 1, phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ gần 1.500 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc, tiến hành lập biên bản và bàn giao tang vật cho Công an thị xã Hương Trà xử lý.

Cụ thể, lúc 0 giờ 30 ngày 22.2, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, đường tránh thành phố Huế đoạn qua thị xã Hương Trà, tổ công tác thuộc đội CSGT số 1 đã phát hiện xe ô tô tải BKS 76C-034.11 do Đỗ Văn Ly (SN 1968, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Số thuốc lá này được che dấu dưới đống rơm - Ảnh: BT

Quá trình kiểm tra, tổ CSGT phát hiện trên thùng xe có chở theo nhiều thùng giấy được che đậy bằng rơm, trong đó có tổng cộng 1.450 gói thuốc lá hiệu JET, tài xế không xuất trình được những hóa đơn chứng từ liên quan đến số thuốc lá trên. Tổ CSGT đã lập biên bản sự việc, phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Hương Trà để xử lý sự việc.

Qua tìm hiểu, tài xế Đỗ Văn Ly khai nhận sau khi chở dưa hấu ra Quảng Bình tiêu thụ, lúc quay về có người nhờ vận chuyển số thuốc lá trên vào thành phố Huế với giá 800.000 đồng. Để tránh bị kiểm tra, tài xế đã dùng rơm có sẵn trên thùng xe để che phủ số thuốc lá lậu trên.

Hiện sự việc đang được Công an thị xã Hương Trà tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật. Với số lượng tang vật như trên, nhiều khả năng tài xế Đỗ Văn Ly chỉ bị xử phạt hành chính.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chở dưa hấu, chở luôn cả hàng lậu