Không như mọi năm, ngày cuối cùng của chợ hoa xuân Nhâm Dần 2022 tại TP.HCM khá vắng vẻ, khách đến mua thưa thớt, nhưng các loại hoa cũng đã được chủ vựa bán gần hết.

Chợ hoa xuân tại TP.HCM trước giờ “đóng cửa”: Hoa bán gần hết

Hồ Quang | 31/01/2022, 15:18

Không như mọi năm, ngày cuối cùng của chợ hoa xuân Nhâm Dần 2022 tại TP.HCM khá vắng vẻ, khách đến mua thưa thớt, nhưng các loại hoa cũng đã được chủ vựa bán gần hết.

Năm nay, số lượng hoa tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TP.HCM không nhiều. Dù người mua không nhiều, nhưng các vựa hoa ở đây gần như bán hết, giá cả trong ngày “đóng cửa” chợ hoa không giảm nhiều như mọi năm.

Từ sáng đến trưa 29 Tết, không khí mua hoa tại chợ hoa xuân Nhâm Dần 2022 ở Công viên làng hoa Gò Vấp (quận Gò Vấp) chỉ lác đác khách đến hỏi mua. Các loại hoa ở đây không còn đa dạng phong phú như những ngày trước, chỉ còn hoa mai, hoa vạn thọ, quất, cúc mâm xôi… là chủ yếu.

mai-2(1).png
Tại chợ hoa xuân ở Công viên làng hoa Gò Vấp  vào sáng 29 Tết  chủ yếu chỉ còn mai vàng, cúc mâm xôi và hoa vạn thọ- Ảnh: PV

Giá bán có giảm đôi chút so với những ngày trước nhưng vẫn còn ở mức cao. Giá một cặp vạn thọ là 140.000 đồng; 1 chậu mai để bàn làm việc có giá từ 100.000 đến 200.000 đồng; 1 chậu quất có giá từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng tùy loại lớn nhỏ; cúc mâm xôi có giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng/cặp.

Chị Hà (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, giá 1 cặp vạn thọ, ngày hôm qua (28 Tết) chị bán là với 180.000 đồng, nhưng ngày 29 Tết giảm xuống còn 140.000 đồng/ cặp. “ Năm nay chi phí tăng, nên giá hoa có cao hơn so với năm ngoái, nhưng cũng không có tăng nhiều”, chị Hà cho biết thêm.

mai-8.png
Khách đến mua mai - Ảnh: PV

Đảo quanh chợ hoa xuân tại Công viên làng hoa Gò Vấp, anh Hiếu hỏi mua một chậu quất, nhưng khi nghe chủ bán ra giá 600.000 đồng/chậu, anh liền nổ xe máy bỏ đi. “Quất xấu, trái thưa thớt mà 600.000 đồng đắt quá”, anh Hiếu phân trần.

em-mai.png
... và hoa vạn thọ ở chợ hoa xuân tại Công viên Làng hoa Gò Vấp trong ngày 29 Tết, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu - Ảnh: PV

Trong khi đó, tại chợ hoa xuân Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) cũng chỉ còn lại chủ yếu những chậu hoa mai, cúc mâm xôi, hoa hướng dương, hoa mào gà… Khách đến đây chủ yếu những chậu mai nhỏ để bàn có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. “Tôi mua 3 chậu mai nhỏ để bàn với giá 100.000 đồng/chậu. Hôm nay là ngày cuối rồi, mua về cho kịp đón giao thừa. Giá như vậy là cũng được”, ông Hùng chia sẻ.

mai-10.png
Ông Hùng mua 3 chậu mai nhỏ với giá 100.000 đồng/chậu để kịp đón giao thừa năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh: PV

Chị Yến (ngụ huyện Hóc Môn) – chủ vựa hoa xuân tại tại đây cho biết, giá hoa năm nay không cao hơn so với năm ngoái, giá hoa hướng dương 500.000 đồng/cặp (chậu lớn), còn chậu nhỏ là 150.000 đồng/cặp; hoa mào gà có giá 180.000 đồng/cặp; hoa cúc Thái có giá 250.000 đồng/cặp. “Số lượng hoa còn lại không nhiều, nên tôi chỉ giảm chỉ giảm chút ít so với ngày hôm trước”, chị Yến cho hay.

mai-9.png
Tại chợ hoa xuân công viên Gia Định, giá 1 cặp cúc này vào trưa 29 Tết là 150.000 đồng - Ảnh: PV

Chợ hoa tại Công viên 23 tháng 9 chính thức “đóng cửa” 12 giờ ngày 29 Tết, nhưng trước đó khoảng 2 giờ đồng hồ, các vựa hoa ở đây đã gần như bán hết, chỉ còn một số một hoa cúc mai, hoa mai và một số ít cành đào. Chị Ngọc (quê Ninh Thuận ) cho biết, năm nay chị mang hoa lên Sài Gòn bán Tết ít hơn năm ngoái, vì do ảnh hưởng dịch nên dự đoán số lượng tiêu thụ sẽ không cao.

mai-5.png
Đến trưa 29 Tết tại chợ hoa xuân Công viên 23 tháng 9 có một chủ vựa còn gần cả trăm chậu cúc mai - Ảnh: PV

Hoa cúc chị bán gần hết, đến giờ chỉ còn 2 cặp cúc loại lớn với giá 1.500.000 đồng/cặp. “Ngày hôm qua (28 Tết), tôi bán cặp cúc này là 2.000.000 đồng; còn trước đó là 2.800.000 đồng. Mấy ngày trước, toàn bộ các chậu cúc nhỏ tôi đã bán sạch với giá 1.200.000 đồng/cặp. Năm nay người chơi hoa có xu hướng chuộng những chậu cúc nhỏ hơn so với các chậu cúc lớn. Có thể do năm nay dịch bệnh, kinh tế khó khăn, người chơi hơi muốn tiết kiệm”, cho Ngọc nói.

mmai.png
Tuy nhiên trong chốc lát, các chậu cúc mai ở đây đã bán gần hết - Ảnh: PV

Ở một góc nhỏ tại chợ hoa Công viên 23 tháng 9 còn một số lượng lớn các chậu cúc mai. Nhiều người tranh thủ với giá 100.000 đồng/cặp cho kịp giờ chợ hoa này “đóng cửa”. Chủ vựa hoa luôn miệng chào mời: “50.000 đồng/chậu cô bác ơi”. Và chỉ trong giây lát, gần cả trăm chậu cúc mai này đã bán sạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ hoa xuân tại TP.HCM trước giờ “đóng cửa”: Hoa bán gần hết